Người dân Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn lơ là với việc phòng chống dịch cúm gia cầm

Người dân Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn lơ là với việc phòng chống dịch cúm gia cầm
Theo thống kê của Chi cục Thú y Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến cuối tháng 2, trên địa bàn thành phố vẫn còn tồn tại 159 điểm kinh doanh gia cầm sống trái phép tại 15 quận, huyện, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra dịch cúm gia cầm. Ghi nhận thực tế, gia cầm sống trái phép chủ yếu được bày bán công khai tại các quận, huyện vùng ven, ngoại thành hoặc những địa bàn giáp ranh giữa các địa phương như Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Thủ Đức…
 
Gia cầm được bày bán tại đường Lã Xuân Oai, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Phương Vy-TTXVN.
Gia cầm được bày bán tại đường Lã Xuân Oai, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Phương Vy-TTXVN.
 
Gia cầm được bày bán và giết mỗ tại chỗ trên Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Phương Vy-TTXVN.
Gia cầm được bày bán và giết mỗ tại chỗ trên Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Phương Vy-TTXVN.
Gia cầm được bán tràn lan tại Chợ, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Phương Vy-TTXVN.
Gia cầm được bán tràn lan tại Chợ, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Phương Vy-TTXVN.

Có thể bạn quan tâm