Người dân Thành phố Hồ Chí Minh ùn ùn đi nghỉ lễ Quốc khánh

Người dân Thành phố Hồ Chí Minh ùn ùn đi nghỉ lễ Quốc khánh
Ghi nhận tại Tp. Hồ Chí Minh, sau 5 giờ chiều, người dân thành phố bắt đầu di chuyển ra khỏi địa bàn thành phố để đến các địa phương có cự ly ngắn như: Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh, các tỉnh miền Tây, Tây Nguyên.
Dòng phương tiện qua phà Cát Lái, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh để về Đồng Nai, Vũng Tàu mỗi lúc một đông. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
Dòng phương tiện qua phà Cát Lái, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh để về Đồng Nai, Vũng Tàu mỗi lúc một đông. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
Lượng người và phương tiện đi lại bắt đầu đông, dồn ứ ở các bến xe, bến phà, nhà ga, khu vực cửa ngõ. Tại khu vực bến xe Miền Đông, quanh các tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, cầu Bình Triệu, Đinh Bộ Lĩnh về cuối buổi chiều đông đúc các phương tiện, trong đó có khá nhiều phương tiện vào bến xe đón chở khách. Khu vực tự bán vé đi trong ngày đông người mua, nhất là các chặng ngắn về Nha Trang, Phan Thiết, Vũng Tàu. Nhân viên các hãng xe thương hiệu như: Phương Trang, Cúc Tùng, Quang Hạnh... khá vất vả bán vé cho khách.

Theo lãnh đạo bến xe Miền Đông, Quốc khánh năm nay được nghỉ 3 ngày nên hành khách tập trung chủ yếu mua vé đi những chặng ngắn hoặc đến các địa điểm du lịch. Ước tính lượng khách qua bến xe tăng khoảng 2% và lượng xe xuất bến tăng 1% so với cùng kỳ năm trước.
Người dân qua phà Cát Lái, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh để về Đồng Nai, Vũng Tàu mỗi lúc một đông. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
Người dân qua phà Cát Lái, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh để về Đồng Nai, Vũng Tàu mỗi lúc một đông. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
Tình hình giao thông cũng diễn ra tương tự tại bến xe Miền Tây. Ông Nguyễn Minh Tiến, Trưởng phòng Điều hành bến xe Miền Tây cho biết, ước tính trong ngày 1/9 có khoảng 54.000 - 55.000 lượt khách qua bến. Thời gian cao điểm sẽ tập trung vào ngày 2/9 nên bến xe Miền Tây đã lên kế hoạch cụ thể và sẵn sàng huy động xe buýt tăng cường, giải tỏa. Các chặng có lượng hành khách đi lại tăng cao như: Cần Thơ, Tiền Giang, Vĩnh Long...

Về vận tải đường sắt, ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn thông tin, dịp lễ 2/9 năm nay, đường sắt Sài Gòn tăng cường thêm 11 chuyến tàu, tập trung các chặng từ Sài Gòn đến Phan Thiết (tăng 5 chuyến), Sài Gòn - Nha Trang (6 chuyến), với mỗi chuyến khoảng 600 hành khách.
Người dân qua phà Cát Lái, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh để về Đồng Nai, Vũng Tàu mỗi lúc một đông. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
Người dân qua phà Cát Lái, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh để về Đồng Nai, Vũng Tàu mỗi lúc một đông. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN

Tại bến phà Cát Lái (quận 2), từ khoảng 5 giờ 30 phút, người dân thành phố di chuyển nhiều, chủ yếu bằng xe máy qua phà để về Nhơn Trạch, Đồng Nai hoặc quá cảnh huyện Nhơn Trạch để về tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong - đơn vị quản lý phà Cát Lái cho biết, dự kiến hết ngày 1/9 sẽ có khoảng 65.000 - 70.000 lượt khách qua phà. Cao điểm ngày 2/9 có thể đạt hơn 95.000 hành khách. Phà đã tăng 6 chuyến lớn và tăng quân số phục vụ cũng như phối hợp với Công an huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai và quận 2, Tp. Hồ Chí Minh để đảm bảo trật tự xã hội./.
TTXVN/Báo ảnh Dân tộc và Miền núi

Có thể bạn quan tâm