Người có công khôi phục nghề dệt lanh truyền thống

Người có công khôi phục nghề dệt lanh truyền thống
Bà Vàng Thị Mai với những sản phẩm lanh mang đậm bản sắc văn hóa Mông
Bà Vàng Thị Mai với những sản phẩm lanh mang đậm bản sắc văn hóa Mông


Thành lập từ năm 2001, từ chỗ chỉ sản xuất các sản phẩm thô, đến nay HTX Lanh, Lùng Tám đã có nhiều sản phẩm độc đáo như: vải may mặc, quần áo, túi xách tay, khăn, gối, ví… Sản phẩm đều được làm từ chất liệu lanh  và thêu hoa văn truyền thống.

Bà Vàng Thị Mai đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam bầu chọn là Gương phụ nữ năng động, sáng tạo trong hai năm 2010 và 2012
Bà Vàng Thị Mai đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam bầu chọn là Gương phụ nữ năng động, sáng tạo trong hai năm 2010 và 2012

Từ khi nghề dệt lanh ở Lùng Tám được  khôi phục, mỗi hội viên tham gia HTX Lanh Lùng Tám đã có thêm thu nhập từ 3 đến 6 triệu đồng/tháng, cuộc sống ngày càng được cải thiện. Cùng với việc quản lý HTX Lanh Lùng Tám bà Mai còn dạy nghề dệt cho học sinh trong thôn. Mỗi học sinh tham gia học sẽ được HTX Lanh Lùng Tám hỗ trợ 15.000 đồng/ngày.

Bà Vàng Thị Mai "truyền nghề" cho thế hệ trẻ
Bà Vàng Thị Mai "truyền nghề" cho thế hệ trẻ

Bà Mai cho biết, từ nay đến năm 2020, bà sẽ mở rộng mô hình hợp tác xã dệt thổ cẩm đến các xã nghèo khác trong huyện như: Tả Ván, Bát Đại Sơn, Thái An, góp phần giảm nghèo cho đồng bào. Bà Mai đã được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Bộ Công an tặng bằng khen vì có nhiều thành tích đóng góp cho cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm