Người Cao Lan ở Kim Phú giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống

Người Cao Lan ở Kim Phú giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống

Đồng bào Cao Lan (nhóm địa phương thuộc dân tộc Sán Chay) ở Tuyên Quang sở hữu một kho tàng văn hóa truyền thống phong phú.

Tại xã Kim Phú (thành phố Tuyên Quang), với 60% dân số là người Cao Lan, chính quyền địa phương cùng người dân Cao Lan đang tích cực giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trước nguy cơ mai một thông qua việc sinh hoạt các câu lạc bộ (CLB) văn hóa, văn nghệ. Hiện, toàn xã có 5 CLB gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc của người Cao Lan được thành lập tại các thôn với hơn 200 thành viên tham gia. Ngoài việc nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, CLB còn đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền để giúp người dân Cao Lan hiểu rõ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Người Cao Lan ở Kim Phú giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống ảnh 1Điệu múa Xúc tép được các bạn nhỏ thường xuyên luyện tập để giao lưu, biểu diễn trong các dịp lễ hội. Ảnh: Nam Sương - TTXVN
Người Cao Lan ở Kim Phú giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống ảnh 2Thế hệ trẻ người Cao Lan tích cực tham gia giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Ảnh: Nam Sương - TTXVN
Người Cao Lan ở Kim Phú giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống ảnh 3Các Câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ luôn duy trì sinh hoạt, cùng nhau học tập, giao lưu với nhau. Ảnh: Nam Sương - TTXVN
Người Cao Lan ở Kim Phú giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống ảnh 4Người già trong cộng đồng người Cao Lan luôn ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc mình. Ảnh: Nam Sương - TTXVN
Người Cao Lan ở Kim Phú giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống ảnh 5Truyền dạy cho thế hệ trẻ những điệu hát, điệu múa của dân tộc và giao tiếp, trò chuyện với nhau bằng tiếng Cao Lan. Ảnh: Nam Sương - TTXVN

Nam Sương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm