Ngọn đuốc Olympic 2016 đến Brazil

Ngọn đuốc Olympic 2016 đến Brazil
Vận động viên bóng chuyền Brazil Fabiana Claudino giơ cao ngọn đuốc Olympic sau khi nhận ngọn đuốc từ Tổng thống Dilma Rousseff tại Brasilia ngày 3/5. Ảnh: AFP/TTXVN
Vận động viên bóng chuyền Brazil Fabiana Claudino
giơ cao ngọn đuốc Olympic sau khi nhận ngọn đuốc từ
Tổng thống Dilma Rousseff tại Brasilia ngày 3/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngọn đuốc đã được thắp sáng tại Dinh Tổng thống Brazil và sẽ được 12.000 đại diện tiêu biểu của nước chủ nhà rước qua 300 thành phố, thị trấn. Tới ngày 5/8, ngọn lửa thiêng sẽ về tới sân vận động Maracana và sau đó được châm lên đài lửa cháy trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội từ 5 - 21/8 tới. 
 
Chủ tịch Ủy ban Olympic Brazil Carlos Nuzman nhận ngọn đuốc Olympic sau khi ngọn đuốc được chuyển tới sân bay quốc tế Brasilia ngày 3/5. Ảnh: AFP/TTXVN
Chủ tịch Ủy ban Olympic Brazil Carlos Nuzman
nhận ngọn đuốc Olympic sau khi ngọn đuốc được chuyển tới
sân bay quốc tế Brasilia ngày 3/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Sau khi được thắp lên tại Đền Hera cổ của Hy Lạp trong một lễ thắp đuốc diễn ra theo nghi lễ truyền thống ngày 21/4, ngọn đuốc Olympic đã được đưa đến sân vận động lịch sử Olympic ở Athens để trao cho đại diện của Brazil - quốc gia đăng cai Thế vận hội Olympic năm nay. Ngọn đuốc sau đó đã đi qua văn phòng của Liên hợp quốc tại Geneva (Giơ-ne-vơ, Thụy Sĩ) vào ngày 29/4 và trưng bày tại Bảo tàng Olympic ở Lausane (Lô-dăng) trong vài ngày trước khi thực hiện hành trình xuyên Đại Tây Dương.
 
Chủ tịch Ủy ban Olympic Brazil Carlos Nuzman (giữa), Bộ trưởng Thể thao Brazil Ricardo Leyser (trái) và Thống đốc Liên bang Rodrigo Rollenberg (phải) bên ngọn đuốc Olympic sau khi ngọn đuốc được chuyển tới Brasilia ngày 3/5. Ảnh: AFP/TTXVN
Chủ tịch Ủy ban Olympic Brazil Carlos Nuzman (giữa),
Bộ trưởng Thể thao Brazil Ricardo Leyser (trái) và Thống đốc Liên bang Rodrigo Rollenberg (phải) bên ngọn đuốc Olympic sau khi ngọn đuốc
được chuyển tới Brasilia ngày 3/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Dự kiến, Thế vận hội Olympic 2016 sẽ khởi tranh ngày 5/8 và bế mạc ngày 21/8 tới. Sẽ có khoảng 14.000 vận động viên tranh tài tại Thế vận hội năm nay trong khi 25.000 nhà báo từ 100 quốc gia đến đưa tin về sự kiện thể thao này. Dự kiến có khoảng 500.000 du khách tới Brazil nhân dịp Olympic. Brazil đã đầu tư 12 tỷ USD để xây dựng các công trình và nhiều hạng mục cơ sở hạ tầng phục vụ Thế vận hội./.
TTXVN

Có thể bạn quan tâm