Ngoại trưởng S.Lavrov: Nga luôn để ngỏ "cánh cửa" đối thoại với chính quyền mới của Mỹ

Ngoại trưởng S.Lavrov: Nga luôn để ngỏ "cánh cửa" đối thoại với chính quyền mới của Mỹ
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. AFP/TTXVN
 Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. AFP/TTXVN

Ông Lavrov cho biết thêm Moskva sẵn sàng hợp tác với chính quyền của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump trong vấn đề chống khủng bố, trong đó có vấn đề Syria. Ông cho rằng cần có sự chuẩn bị chu đáo trước khi tổ chức cuộc gặp có thể diễn ra giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Theo ông Lavrov, Nga sẽ đợi cho đến khi Tổng thống đắc cử Mỹ nhậm chức vào ngày 20/1/2017 và khi các kênh đối thoại với Chính quyền của đảng Cộng hòa khởi động hoàn toàn. 

Có thể bạn quan tâm