Nghĩa cử đẹp của tuổi trẻ các khối cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất

Nghĩa cử đẹp của tuổi trẻ các khối cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất
 
Lễ trao nhà nhân ái và phần quà cho gia đình em Hứa Thị Kim Cúc và bà Bùi Thị Tùng ở ấp Thạnh Tây, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
Lễ trao nhà nhân ái và phần quà cho gia đình em Hứa Thị Kim Cúc và bà Bùi Thị Tùng ở ấp Thạnh Tây, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

Tham gia chương trình hoạt động này, Đoàn thanh niên Cụm hoạt động khu vực cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã huy động 30 đoàn viên tình nguyện, xuống vùng sâu, vùng xa giao lưu với các cháu thiếu nhi  dân tộc thiểu số ở huyện Lộc Ninh; tổ chức lễ trao tặng một mái ấm nhân ái cho em Hứa Thị Kim Cúc, học sinh nghèo hiếu học hiện đang sống cùng bà ngoại ở ấp Thạnh Tây, xã Lộc Tấn. Căn nhà tình nghĩa này có diện tích 55 m2, tổng kinh phí xây dựng 60 triệu đồng, trong đó Đoàn thanh niên Cụm hoạt động khu vực cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất hỗ trợ 30 triệu đồng. Số tiền còn lại do địa phương và gia đình quyên góp.

 
Đồng chí Võ Quốc Thắng (phải) - Bí thư đoàn thanh niên Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tặng quà cho các gia đình có công với cách mạng, có hoàn cảnh khó khăn
Đồng chí Võ Quốc Thắng (phải) - Bí thư đoàn thanh niên Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tặng quà cho các gia đình có công với cách mạng, có hoàn cảnh khó khăn

Ngoài  hỗ trợ xây mới mái ấm nhân ái cho hộ nghéo khó khăn, trong chương trình hoạt động Mừng Đảng, mừng Xuân, Đoàn thanh niên Cụm hoạt động khu vực cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất còn  tặng 8 phần quà, mỗi phần quà tương đương 1.000.000 đồng cho các gia đình có công với cách mạng, có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

 
 
Niềm vui của các em học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới Lộc Ninh khi nhận những món quà có ý nghĩa
Niềm vui của các em học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới Lộc Ninh khi nhận những món quà có ý nghĩa

 Đoàn cũng tặng 500 phần quà cho  các em thiếu nhi là con em đồng bào dân tộc thiểu số của trường Tiểu học và Trung học cơ sở ấp Thạnh Trung, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, bao gồm vở viết, đồ dùng học tập, sữa, bánh kẹo, bức vẽ thư pháp, quần áo và một số vật phẩm khác.

      
 
 
 
Các em học sinh trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thạnh Trung nhận phần quà từ ban tổ chức
Các em học sinh trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thạnh Trung nhận phần quà từ ban tổ chức

Đây là một trong những hoạt động thiết thực của Đoàn thanh niên Cụm hoạt động khu vực cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất hướng về vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, góp phần chăm lo đời sống bà con nghèo nhân dịp Tết đến Xuân về. 

Có thể bạn quan tâm