Nghĩa cử cao đẹp của Hòa thượng Tăng Nô

Nghĩa cử cao đẹp của Hòa thượng Tăng Nô
Hòa thương Tăng Nô (xách cặp) đón tiếp Vua sư Campuchia thăm trường Paly
 Hòa thương Tăng Nô (xách cặp) đón tiếp Vua sư Campuchia thăm trường Paly

Hòa Thượng Tăng Nô cho biết, một đời tu hành luôn hướng theo chân lý tốt đời đẹp đạo nên Hòa thượng chỉ mong con cháu mình được học tập tốt, có kiến thức cao để giúp ích cho xã hội. Chính từ nghĩa cử cao đẹp này, nhiều con em đồng bào Khmer nghèo ở trong và ngoài tỉnh Sóc Trăng đã có cơ hội được tiếp tục cắp sách đến trường.

Hòa thương Tăng Nô đang xem tài liệu kinh kệ
Hòa thương Tăng Nô đang xem tài liệu kinh kệ

Không chỉ lo việc học cho con trẻ, Hòa thượng còn phối hợp với chính quyền, các nhà hảo tâm tổ chức quyên góp để làm đường, xây trường học, xây nhà tình thương cho người nghèo và giúp đỡ người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn. Hòa thương Tăng Nô thực sự là tấm gương sáng sống “tốt đời, đẹp đạo”, được mọi người kính trọng, tôn vinh.

Hòa thương Tăng Nô trao đổi với TBT Báo ảnh Dân tộc và Miền núi Trần Quốc Khánh (thứ 3 bên phải) về việc sử dụng Báo ảnh trong các chùa Khmer
 Hòa thương Tăng Nô trao đổi với TBT Báo ảnh Dân tộc và Miền núi Trần Quốc Khánh (thứ 3 bên phải) về việc sử dụng Báo ảnh trong các chùa Khmer

Có thể bạn quan tâm