Nghị lực phi thường của cô giáo trẻ

Nghị lực phi thường của cô giáo trẻ
Học tập nghị lực sống của Bác, cô Nga vừa nỗ lực chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo (suy thận), vừa cố gắng hoàn thành tốt mọi công việc được giao. Cô Nga đã tìm tòi, sáng tạo, vận dụng các phương pháp dạy học mới tạo hiệu quả cho giờ dạy và hứng thú học cho học sinh. Liên tiếp nhiều năm liền, cô Nga thực hiện được nhiều sáng kiến kinh nghiệm đạt hiệu quả cao như: “Ứng dung mô hình sơ đồ (Graph) vào giảng dạy môn Ngữ văn THPT”; “Ứng dụng phương pháp dạy học tích hợp các môn học: Lịch sử, Địa lý, Sinh học, Giáo dục công dân vào giảng dạy”…
Cô giáo Đỗ Thị Thu Nga đang soạn giáo án.
Cô giáo Đỗ Thị Thu Nga đang soạn giáo án. 

Những sáng kiến có tính thực tiễn cao của cô Nga đã góp phần vào việc đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh. Với những nỗ lực không mệt mỏi, hơn 6 năm qua, cô Nga luôn là giáo viên dạy giỏi cấp trường, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp các ngành, từ Trung ương đến địa phương.

Cô giáo Đỗ Thị Thu Nga (thứ 3, từ trái sang) đang giảng bài cho các em học sinh.
Cô giáo Đỗ Thị Thu Nga (thứ 3, từ trái sang) đang giảng bài
cho các em học sinh.
Cô giáo Đỗ Thị Thu Nga đang giảng bài.
 Cô giáo Đỗ Thị Thu Nga đang giảng bài. 

Cô giáo Đỗ Thị Thu Nga trong giờ lên lớp.
 Cô giáo Đỗ Thị Thu Nga trong giờ lên lớp.
TTXVN

Có thể bạn quan tâm