Nghề nuôi nhuyễn thể ở huyện đảo Vân Đồn

Nghề nuôi nhuyễn thể ở huyện đảo Vân Đồn
Vùng biển Vân Đồn thích hợp để nuôi các loại nhuyễn thể
Vùng biển Vân Đồn thích hợp để nuôi các loại nhuyễn thể

Nhuyễn thể ở Vân Đồn phát triển tốt bởi nước ở đây có dòng chảy đều, phù du lưu thông, ít sóng
Nhuyễn thể ở Vân Đồn phát triển tốt bởi nước ở đây có dòng chảy đều, phù du lưu thông, ít sóng

Vân Đồn hiện có trên 2.000 ha dùng để nuôi các loài nhuyễn thể. Việc đầu tư nuôi các loài nhuyễn thể không tốn kém. Ngoài con giống, người nuôi không phải đầu tư chi phí thức ăn nên hiệu quả kinh tế đem lại khá cao. Đã có hơn 20 doanh nghiệp đầu tư nuôi trồng thuỷ sản, trong đó tập trung chủ yếu vào nuôi các loài nhuyễn thể.

Bè nuôi hàu của ngư dân Phạm Văn Xuyến, một trong những người nuôi nhuyễn thể đầu tiên ở thôn Nà Sắn, xã Bản Sen
Bè nuôi hàu của ngư dân Phạm Văn Xuyến, một trong những người nuôi nhuyễn thể đầu tiên ở thôn Nà Sắn, xã Bản Sen

Phân loại hàu thương phẩm trước khi đưa đi tiêu thụ
Phân loại hàu thương phẩm trước khi đưa đi tiêu thụ

Nghề nuôi nhuyễn thể ở Vân Đồn đã mở ra hướng thoát nghèo, góp phần tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động trên đảo với mức thu nhập ổn định…

Có thể bạn quan tâm