Nghệ nhân trẻ khát khao bảo tồn văn hóa Khmer

Thạch Huỳnh Thươne đã có một kho tàng mão, mặt nạ mang đậm bản sắc văn hóa Khmer Nam Bộ do chính tay anh chế tác. Ảnh: An Hiếu
Thạch Huỳnh Thươne đã có một kho tàng mão, mặt nạ mang đậm bản sắc văn hóa Khmer Nam Bộ do chính tay anh chế tác. Ảnh: An Hiếu

Thuộc thế hệ 9X, Thạch Huỳnh Thươne (28 tuổi) được nhiều người ở huyện Trà Cú (Trà Vinh) biết đến là một nghệ nhân trẻ, người luôn khát khao với việc bảo tồn văn hóa nghệ thuật truyền thống của người Khmer.

Nghệ nhân trẻ khát khao bảo tồn văn hóa Khmer ảnh 1Thạch Huỳnh Thươne đã nghiên cứu, sáng tạo nhiều loại tiêu bản mão, mặt nạ thu nhỏ để làm phong phú hơn sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống của người Khmer Nam Bộ. Ảnh: An Hiếu

Trong thời gian học tại Đại học Trà Vinh, được truyền cảm hứng về nghệ thuật Khmer truyền thống, Thươne đã tìm hiểu nghề làm mão, mặt nạ phục vụ nghệ thuật biểu diễn của người Khmer. Do đòi hỏi người chế tác vừa phải sáng tạo, có kỹ năng, vừa phải đam mê học hỏi nên nghề này có rất ít nghệ nhân theo đuổi. Nhằm góp phần gìn giữ loại hình nghệ thuật độc đáo, đậm bản sắc dân tộc, sau khi học xong đại học, Thươne đã quyết tâm theo đuổi và gắn bó với nghề làm mão, mặt nạ cho đến nay.

Nghệ nhân trẻ khát khao bảo tồn văn hóa Khmer ảnh 2Thạch Huỳnh Thươne đã có một kho tàng mão, mặt nạ mang đậm bản sắc văn hóa Khmer Nam Bộ do chính tay anh chế tác. Ảnh: An Hiếu
Nghệ nhân trẻ khát khao bảo tồn văn hóa Khmer ảnh 3Một số tiêu bản mão, mặt nạ thu nhỏ với nhiều hình dáng, màu sắc bắt mắt. Ảnh: An Hiếu

Là một nghệ nhân trẻ nhiều đam mê và sáng tạo, Thạch Huỳnh Thươne đã chế tác thành công những mô hình thu nhỏ gắn liền với văn hóa Khmer như chùa, dàn nhạc, ghe Ngo, nông cụ, ngư cụ... cùng nhiều loại mão, mặt nạ, được du khách trong và ngoài nước ưa chuộng.

Thu Hương - An Hiếu

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm