Nghề làm hương của người Nùng

Nguyên liệu để làm hương là cây mai, vỏ cây gạo, bột gỗ, lá cây bầu hắt và đặc biệt là lá trầm. Do vậy, hương ở đây có mùi rất thơm mà không gây hại cho sức khỏe.

Làm hương là nghề truyền thống của đồng bào Nùng ở xóm Phja Thắp 
 
Nhúng que mai vào nước trộn với bột lá cây bầu hắt để tạo chất kết dính 
 
Ngày bình thường, mỗi hộ chỉ làm 300 - 500 bó hương. Vào dịp cận Rằm, lễ Tết, mỗi hộ làm từ 2.000 - 2.500 bó hương.

Hương được phơi khô, buộc thành từng bó nhỏ 
 
Hương được làm từ những cây tre già, dóng dài, thẳng 
 
Từ nghề làm hương, đời sống của nhiều hộ đồng bào trong xóm được cải thiện, có thu nhập trung bình từ 30 - 50 triệu đồng/ năm.
Quân Trang

Đề xuất