Nghề đan lục bình tạo việc làm cho hàng trăm lao động

Nghề đan lục bình tạo việc làm cho hàng trăm lao động
Nghề đan lục bình tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động nông thôn ở tỉnh Hậu giang
Nghề đan lục bình tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động nông thôn ở tỉnh Hậu giang

Tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có, mọc tự nhiên trên sông, kênh rạch, đồng bào đã làm ra những sản phẩm thủ công mỹ nghệ đa dạng về mẫu mã, phong phú về kiểu dáng như: túi xách, giỏ đựng, đồ trang trí và đồ dùng gia đình...
Các loại túi xách thời trang làm từ lục bình
Các loại túi xách thời trang làm từ lục bình

Nhờ có nghề đan lục bình, mỗi tháng, người lao động có thêm thu nhập từ 1 - 2,5 triệu đồng.

Xã viên Hợp tác xã Kim Ngân, huyện Long Mỹ chuyên sản xuất các sản phẩm làm từ lục bình
Xã viên Hợp tác xã Kim Ngân, huyện Long Mỹ chuyên sản xuất các sản phẩm làm từ lục bình 

Hiện nay, ở Hậu Giang, đồng bào không chỉ làm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ lục bình mà còn có nhiều hộ chuyên thu hoạch lục bình để cung cấp nguyên liệu cho hợp tác xã làm hàng thủ công mỹ nghệ.
 
Thu hoạch lục bình để cung cấp nguyên liệu cho các hợp tác xã làm hàng thủ công mỹ nghệ
Thu hoạch lục bình để cung cấp nguyên liệu cho các hợp tác xã làm hàng thủ công mỹ nghệ

Có thể bạn quan tâm