Nghề chẻ đá truyền thống ở Thổ Sơn

Nghề chẻ đá truyền thống ở Thổ Sơn

Nghề chẻ đá truyền thống ở Thổ Sơn
Thu nhập của một “thợ đá” từ 300.000 - 500.000 đồng/ngày tùy vào năng suất lao động của từng người.

Sản phẩm đá cung ứng cho thị trường trong và ngoài tỉnh Kiên Giang như: cột đá, cừ đá, đá miếng vuông, đá lát nền....

Nghề chẻ đá truyền thống ở Thổ Sơn ảnh 1
Nghề chẻ đá truyền thống ở xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
Nghề chẻ đá truyền thống ở Thổ Sơn ảnh 2
Nghề chẻ đá giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
Nghề chẻ đá truyền thống ở Thổ Sơn ảnh 3
Các sản phẩm đá cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
Nghề chẻ đá truyền thống ở Thổ Sơn ảnh 4
Các sản phẩm gồm: cột đá, cừ đá, đá miếng vuông, đá lát nền....Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
Nghề chẻ đá truyền thống ở Thổ Sơn ảnh 5
Thu nhập của một “thợ đá” từ 300.000 - 500.000 đồng/ngày. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Lê Huy Hải (TTXVN)

Có thể bạn quan tâm