Nghệ An chủ động công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Nghệ An chủ động công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung
phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN

Trong năm 2019, biến đổi khí hậu khiến tình trạng hạn hán, mưa lũ, sạt lở đất, lốc xoáy... diễn ra phức tạp trên địa bàn tỉnh. Công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đã được tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc; triển khai quyết liệt, đồng bộ; chuẩn bị tốt cả 3 khâu phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả nên đã hạn chế được nhiều thiệt hại về người, tài sản. Tỉnh đã trích quỹ nguồn dự phòng 60 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương, đơn vị tu sửa các công trình thiết yếu và mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cũng như phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Đầu năm 2020, tình trạng mưa đá, lốc xoáy xuất hiện bất thường và thường xuyên hơn ở các huyện vùng núi Nghệ An như: Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong… làm thiệt hại nhiều về nhà cửa, hoa màu, tài sản khác của người dân. Dịch bệnh COVID- 19 diễn biến phức tạp. Vì thế, nhiều nhận định, đánh giá, trong năm 2020, thời tiết, thiên tai ngày càng cực đoan và khó đoán. Các sở, ngành, địa phương trong tỉnh chuẩn bị tốt các phương án ứng phó với tình hình thực tế.

Đại diện Đài Khí tượng thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng các điểm đo mưa trên đầu nguồn sông Nậm Mộ, Nậm Nơm; xây dựng bản đồ ngập lụt sông Lam với các kịch bản xả lũ của hệ thống hồ chứa Bản Vẽ, Bản Ang, Khe Bố, Chi Khê… để làm tốt công tác dự báo tình hình. Đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, tình hình tai nạn trên biển ngày một cao, việc triển khai cứu hộ cứu nạn khó khăn do phương tiện cứu nạn chưa đáp ứng trước yêu cầu công việc, lực lượng cứu nạn mỏng…

Trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN
Trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác
phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN

Trước tình hình trên, để thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020, tỉnh Nghệ An tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành trung ương, thực hiện tốt việc chống hạn, xâm nhập mặn, phòng, chống lục bão, tăng cường công tác quản lý vận hành hồ chứa thủy điện; khẩn trương tu sửa các công trình, thiết bị thiệt hại do bão, lũ năm 2019 và các công trình thiết yếu, phục vụ phòng, chống thiên tai, đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/7/2020. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh… cùng các địa phương có phương án cụ thể, chủ động, nhanh chóng ứng phó thiên tai.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương cần tập trung, huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, tổ chức thật tốt công tác ứng phó, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; xây dựng kịch bản ứng phó với thiên tai trong tình hình mới, tổ chức diễn tập theo kế hoạch; hoàn thành các đề án, dự án thuộc chương trình thiết yếu; nâng cấp đê sông, đê biển, an toàn hồ chứa, khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão; làm tốt công tác dự báo tình hình thiên tai; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền kiến thức về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho người dân.

Tại Hội nghị, UBND tỉnh đã trao 17 Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
Nguyễn Oanh

Có thể bạn quan tâm