Ngày văn hóa, du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội

Ngày văn hóa, du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và các đại biểu tham quan gian hàng, sản phẩm đặc trưng của tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Khải Hoàn
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và các đại biểu tham quan gian hàng, sản phẩm đặc trưng của tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Khải Hoàn

Trong hai ngày diễn ra sự kiện đã có nhiều hoạt động đặc sắc như: Biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu các đặc sản tiêu biểu của Ninh Thuận… Lần đầu tiên ngay tại trung tâm Hà Nội, người dân Thủ đô được thưởng thức điệu múa Apsara với những vũ nữ Chăm duyên dáng; được đắm chìm trong tiếng kèn Saranai, tiếng trống Paranưng rộn ràng. Tại đây, các nghệ nhân đã giới thiệu về nhạc cụ trống Ginăng, trống Paranưng, kèn Saranai, đàn Kanhi... và hướng dẫn du khách tham gia các điệu múa Chăm như: Biyen, Tiaung, Patra...

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận Lưu Xuân Vĩnh cho biết: “Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội nhằm giới thiệu, quảng bá và tôn vinh văn hóa, du lịch của tỉnh với người dân Thủ đô…”. Ảnh: Khải Hoàn
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận Lưu Xuân Vĩnh cho biết: “Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội nhằm giới thiệu, quảng bá và tôn vinh văn hóa, du lịch của tỉnh với người dân Thủ đô…”. Ảnh: Khải Hoàn

“Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội” được xem là cơ hội để kết nối các doanh nghiệp Ninh Thuận với các đơn vị lữ hành, kinh doanh du lịch tại Hà Nội.
Lần đầu tiên ngay tại trung tâm Hà Nội, người dân Thủ đô được thưởng thức những điệu múa đặc trưng của đồng bào Chăm. Ảnh: Thành Đạt
Lần đầu tiên ngay tại trung tâm Hà Nội, người dân Thủ đô được thưởng thức những điệu múa đặc trưng của đồng bào Chăm. Ảnh: Thành Đạt

Sản phẩm gốm Bàu Trúc mang đậm nét văn hóa dân tộc Chăm. Ảnh: Thành Đạt
Sản phẩm gốm Bàu Trúc mang đậm nét văn hóa dân tộc Chăm. Ảnh: Thành Đạt
Thành Đạt – Khải Hoàn
Báo in T11/2019

Có thể bạn quan tâm