Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6: Tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6: Tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Tháng hành động vì trẻ em năm 2022, sáng 30/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến thăm và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Thoại Sơn.

Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6: Tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ảnh 1Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên và gửi lời chúc tốt đẹp đến các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Thoại Sơn. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Trực tiếp trao 100 phần quà tặng các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh An Giang và huyện Thoại Sơn đã ân cần thăm hỏi, động viên các cháu; chúc các cháu luôn mạnh khỏe, vui vẻ, chăm ngoan, học tập tốt, nỗ lực vượt qua khó khăn, trở thành những công dân hữu ích trong tương lai.

Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6: Tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ảnh 2Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang trao quà cho các bé có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Thoại Sơn nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cũng mong muốn, mỗi gia đình, thầy, cô giáo, các tổ chức đoàn thể xã hội và cả cộng đồng tiếp tục quan tâm hơn nữa đến các cháu thiếu nhi, nhất là trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ mồ côi, khuyết tật, chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Sự cảm thông, kiên trì của các thầy cô giáo, phụ huynh và xã hội sẽ giúp các em vượt qua rào cảm tâm lý, sớm trưởng thành để hòa nhập với cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Bảo Trân, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang cho biết, nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Tháng hành động vì trẻ em năm 2022, Sở phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức trao tặng 818 phần quà, mỗi phần quà trị giá 250.000 đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh; trong đó, ưu tiên tặng quà cho trẻ em mồ côi do COVID-19, trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS, bị xâm hại… , qua đó giúp các em hòa nhập cộng đồng, được chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần ngày càng tốt hơn.

Công Mạo

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm