Ngày hội “Xuân khu 5 đoàn kết – Tết thắm tình quân dân” ở huyện vùng cao Bác Ái

Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Phó Chính ủy Quân khu 5 chúc Tết, tặng quà gia đình chính sách tại xã Phước Đại, huyện Bác Ái. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Phó Chính ủy Quân khu 5 chúc Tết, tặng quà gia đình chính sách tại xã Phước Đại, huyện Bác Ái. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Ngày 2/2, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Phó Chính ủy Quân khu 5 làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, các gia đình chính sách ở huyện vùng cao Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Ngày hội “Xuân khu 5 đoàn kết – Tết thắm tình quân dân” ở huyện vùng cao Bác Ái ảnh 1Thiếu tướng Trương Thiên Tô cùng lãnh đạo huyện Bác Ái tổ chức hoạt động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại Đài tưởng niệm Liệt sỹ huyện Bác Ái. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Thiếu tướng Trương Thiên Tô cho biết, năm nay Quân khu 5 chọn huyện Bác Ái tổ chức ngày hội “Xuân khu 5 đoàn kết – Tết thắm tình quân dân” để bày tỏ sự tri ân và lòng biết ơn sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5 đến vùng đất anh hùng, vùng đất với những chiến công hiển hách, đoàn kết, yêu thương, chịu thương, chịu khó, vượt lên muôn vàn khó khăn, gian khổ và hy sinh mất mát của đồng bào Raglai, K’ho, Chu Ru… Mảnh đất này đã sinh ra những nhân vật đi vào lịch sử quân sự Việt Nam, như các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Pi năng Tắc, Pi năng Thạnh, Chamaléa Châu...

Ngày hội “Xuân khu 5 đoàn kết – Tết thắm tình quân dân” ở huyện vùng cao Bác Ái ảnh 2Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Phó Chính ủy Quân khu 5 chúc Tết, tặng quà gia đình chính sách tại xã Phước Đại, huyện Bác Ái. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Thiếu tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh: “Đây là hoạt động không chỉ nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 về chăm lo cho gia đình người có công, hộ dân nghèo vui Xuân, đón Tết đầm ấm, an lành, mà còn là việc làm ý nghĩa nhằm bày tỏ lòng tri ân, biết ơn vùng đất, con người đã cưu mang, tiếp thêm sức mạnh cho lực lượng vũ trang Quân khu 5 chiến đấu và chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Đồng thời, hoạt động góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, thắt chặt mối quan hệ giữa quân và dân, cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”.

Ngày hội “Xuân khu 5 đoàn kết – Tết thắm tình quân dân” ở huyện vùng cao Bác Ái ảnh 3Đoàn công tác trao tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập của huyện Bác Ái, Ninh Thuận. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Trong dịp này, Chương trình ngày hội “Xuân khu 5 đoàn kết – Tết thắm tình quân dân” diễn ra trong không khí nồng ấm, thắm tình quân dân với nhiều hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc. Cùng với việc tổ chức lễ viếng, dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ của huyện, Đoàn công tác Quân khu 5 tổ chức đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

Ngày hội “Xuân khu 5 đoàn kết – Tết thắm tình quân dân” ở huyện vùng cao Bác Ái ảnh 4Trao tặng quà Tết cho gia đình chính sách của huyện Bác Ái, Ninh Thuận. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Dịp này, Ban tổ chức chương trình đã trao tặng 330 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm như gạo, mì chính, mắm, dầu, bánh kẹo cho bà con; trao tặng 2 ngôi nhà tổng trị giá 160 triệu đồng và tặng 30 suất quà mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ có hoàn cảnh khó khăn; trao 20 xe đạp tổng trị giá 32 triệu đồng cho các em học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn.

Ngày hội “Xuân khu 5 đoàn kết – Tết thắm tình quân dân” ở huyện vùng cao Bác Ái ảnh 5Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Phó Chính ủy Quân khu 5 phát biểu tại chương trình. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Xúc động khi nhận được phần quà Tết, ông Pi năng Đam (60 tuổi, xã Phước Đại, huyện Bác Ái) thổ lộ, vợ chồng tôi thường xuyên đau ốm nên cuộc sống gia đình luôn thiếu trước, hụt sau. Được đoàn về thăm, chúc Tết, tặng quà, tôi và bà con ở đây rất vui và thật sự biết ơn tấm lòng của các chú bộ đội.

Phát biểu tại ngày hội, ông Mẫu Thái Phương, Bí thư Huyện ủy Bác Ái ghi nhận những tình cảm tốt đẹp của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã dành cho địa phương; đồng thời thông tin đến Đoàn công tác về một số kết quả nổi bật của tỉnh và của huyện trong thời gian qua; bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tiếp tục hỗ trợ địa phương trong công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thời gian tới.

Nguyễn Thành

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm