Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Phú Yên: Bức tranh văn hóa nhiều yếu tố đặc sắc

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Phú Yên: Bức tranh văn hóa nhiều yếu tố đặc sắc
Một tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc ngày hội. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN
Một tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc ngày hội. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN

Ngày hội diễn ra từ ngày 9 - 12/7, với sự tham dự của 917 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng, trong đó có 232 người là đồng bào các dân tộc thiểu số tham gia. 

Nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn đã diễn ra tại lễ khai mạc như: Trình diễn nghệ thuật dân gian các dân tộc kết hợp với trình diễn trang phục truyền thống; trình diễn các lễ hội truyền thống, trò chơi dân gian; trình diễn nghề thủ công truyền thống; thi đấu các môn thể thao truyền thống; giới thiệu đặc trưng ẩm thực của các dân tộc…
 
Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên đánh trống khai mạc ngày hội. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN
Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên đánh trống khai mạc ngày hội. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phan Đình Phùng, Trưởng ban tổ chức Ngày hội cho biết: Phú Yên là vùng đất có bề dày lịch sử, chiều sâu văn hóa. Nét đặc sắc của văn hóa Phú Yên là sự đan xen, giao thoa của nhiều nền văn hóa; là nơi lưu giữ nhiều di sản văn hóa vô cùng quý giá của cộng đồng các dân tộc anh em. Mỗi dân tộc anh em, mỗi địa phương đều có những giá trị, sắc thái văn hóa riêng. Các giá trị, sắc thái đó bổ sung cho nhau, giúp bức tranh văn hóa Phú Yên trở nên đa dạng, phong phú, có nhiều yếu tố đặc sắc.

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch của tỉnh được tổ chức định kỳ 3 năm một lần là dịp để đồng bào các dân tộc anh em gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu những giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc, địa phương mình. Qua đó, góp phần tôn vinh, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của vùng đất, con người Phú Yên.

Phú Yên là địa phương nằm ở khu vực Duyên hải Nam Trung bộ, có 31 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong số 9 huyện thị xã, thành phố trong tỉnh, 3 địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số là các huyện Đồng Xuân, Sông Hinh và Sơn Hòa.
Xuân Triệu
TTXVN

Có thể bạn quan tâm