Ngày hội văn hóa hữu nghị Việt Nam-Malaysia tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày hội văn hóa hữu nghị Việt Nam-Malaysia tại Thành phố Hồ Chí Minh
Phát biểu chào mừng, ông Trần Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Malaysia Thành phố Hồ Chí Minh đã điểm lại những mốc son trong quan hệ hữu nghị Việt Nam – Malaysia; nhấn mạnh 45 năm qua, quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Malaysia được nâng lên thành Đối tác Chiến lược vào năm 2015, quan hệ hữu nghị hai nước ngày càng được củng cố, tăng cường và mở rộng trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư.
Ông Trần Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Malaysia Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chào mừng kỷ niệm 61 năm Quốc khánh Malaysia. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Ông Trần Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Malaysia Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chào mừng kỷ niệm 61 năm Quốc khánh Malaysia. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
 
Theo ông Trần Ngọc Sơn, trong 6 tháng đầu năm 2018, thương mại song phương giữa Việt Nam và Malaysia đạt 6,67 tỷ đô la Mỹ, tăng 19,2 % so với cùng kỳ năm 2017. Malaysia đứng thứ 7 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam với 562 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 12 tỷ USD.

Hiện có khoảng 65.000 người Việt Nam sống tại Malaysia, cộng đồng kiều dân hai nước là cầu nối quan trọng góp phần củng cố và tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Bên cạnh đó, hợp tác giữa Việt Nam và Malaysia trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục, lao động, thể thao cũng không ngừng được đẩy mạnh, góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước ngày càng phát triển.
Ông Sofian Akmal Abd.Karim, Tổng lãnh sự Malaysia tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ kỷ niệm 61 năm Quốc khánh Malaysia. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Ông Sofian Akmal Abd.Karim, Tổng lãnh sự Malaysia tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ kỷ niệm 61 năm Quốc khánh Malaysia. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
 
Cảm ơn và đánh giá cao việc HUFO và Hội hữu nghị Việt Nam- Malaysia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm Quốc khánh Malaysia, ông Sofian Akmal Abd.Karim, Tổng lãnh sự Malaysia tại Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, trong những năm qua, quan hệ hữu nghị Malaysia-Việt Nam đã không ngừng phát triển trên tất cả các lĩnh vực, đem lại lợi ích chung cho người dân hai nước.
 
Ông Sofian Akmal Abd.Karim nhấn mạnh, việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược (năm 2015) đã tạo cơ sở thuận lợi cho Malaysia và Việt Nam cùng đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư, thương mại, trao đổi kinh tế.

Hai nước đang hướng đến mục tiêu đưa kim ngạch thương mại giữa hai nước lên mức 15 tỷ USD vào năm 2020, phù hợp với tiềm năng to lớn trong quan hệ kinh tế của hai nước.
Các đại biểu tham quan Triển lãm ảnh về hoạt động đối ngoại Việt Nam-Malaysia trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa hữu nghị Việt Nam-Malaysia. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Các đại biểu tham quan Triển lãm ảnh về hoạt động đối ngoại Việt Nam-Malaysia trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa hữu nghị Việt Nam-Malaysia. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
 
Cùng ngày, HUFO đã tổ chức khai mạc Ngày hội văn hóa hữu nghị Việt Nam-Malaysia nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan  hệ ngoại giao Việt Nam-Malaysia. Ngày hội văn hóa hữu nghị Việt Nam-Malaysia bao gồm các hoạt động như: Triển lãm ảnh, giao lưu văn hóa ẩm thực, âm nhạc đặc trưng của Malaysia..., qua đó thể hiện mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia, đồng thời tạo điều kiện để nhân dân Việt Nam và Malaysia có cơ hội giao lưu hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt tình hữu nghị giữa hai đất nước.
 
Trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa hữu nghị Việt Nam-Malaysia còn có Triển lãm ảnh đối ngoại nhân dân, diễn ra từ ngày 30/8 đến hết ngày 6/9 tại Nhà Văn hoá Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh.

Triển lãm giới thiệu hơn 150 bức ảnh phản ánh các hoạt động ngoại giao nhân dân và hoạt động đối ngoại Đảng, chính quyền giữa hai nước trong thời gian qua./.
 Xuân Khu
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm