Ngày hội Văn hóa các dân tộc các xã biên giới Bình Liêu, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh)

Các chàng trai, cô gái Dao trong tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái. Ảnh: Thanh Vân - TTXVN
Các chàng trai, cô gái Dao trong tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái. Ảnh: Thanh Vân - TTXVN

Ngày 13/11, tại Quảng Ninh diễn ra Tuần văn hóa du lịch, hội mùa vàng Bình Liêu năm 2021 và Ngày hội Văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 quy mô tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao được hai địa phương thu gọn, chỉ tổ chức ở một số xã biên giới nơi có đông đảo bà con dân tộc thiểu số sinh sống.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc các xã biên giới Bình Liêu, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) ảnh 1Các chàng trai, cô gái Dao trong tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái. Ảnh: Thanh Vân - TTXVN

Ông Vũ Tuấn Anh, Bí Thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hải Sơn cho biết đây là năm thứ hai thành phố Móng Cái tổ chức Ngày hội Văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc xã Hải Sơn nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Qua các hoạt động này, ông Vũ Tuấn Anh mong muốn kết nối các điểm du lịch, tour, tuyến với các địa phương khác để phát những danh lam thắng cảnh và bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn xã Hải Sơn.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc các xã biên giới Bình Liêu, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) ảnh 2Các vận động viên tham gia trò chơi đẩy gậy tại Ngày hội văn hóa, thể thao, du lịch các dân tộc xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái. Ảnh: Thanh Vân - TTXVN

Trong khuôn khổ ngày hội, du khách được trải nghiệm, dõi theo các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian như: đẩy gậy, kéo co, đu quay, cầu khỉ, ném còn, giao lưu bóng đá giữa các cô gái Sán Chỉ.

Còn tại Tuần văn hóa du lịch, hội mùa vàng Bình Liêu năm 2021, du khách được trải nghiệm lễ mừng cơm mới của người Tày tại đình Lục Nà, ngôi đình duy nhất ghi dấu thời gian trên vùng đất biên cương Bình Liêu. Chương trình được tổ chức cùng thời gian mùa lúa chín vàng rực trên những ruộng bậc thang, mang đến cho người dân, du khách những cảm xúc tươi mới, giàu năng lượng.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc các xã biên giới Bình Liêu, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) ảnh 3Biểu diễn văn nghệ chào mừng Tuần văn hóa du lịch, hội mùa vàng huyện Bình Liêu năm 2021. Ảnh: Thanh Vân-TTXVN

Du khách Nguyễn Ngọc Anh chia sẻ, chị rất háo hức, mong chờ đến ngày hội mùa vàng bởi đến Bình Liêu ngoài ngắm phong cảnh, ngắm cánh đồng lúa chín vàng mãn nhãn của cánh đồng ruộng bậc thang. Huyện Bình Liêu có tổ chức giải chinh phục sống lưng khủng long, tạo điều kiện cho du khách biết đến Bình Liêu nhiều hơn.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc các xã biên giới Bình Liêu, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) ảnh 4Đồng bào Dao xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái tham gia các hoạt động tại Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch xã Hải Sơn. Ảnh: Thanh Vân - TTXVN

Tuần văn hóa du lịch, hội mùa vàng Bình Liêu năm 2021 và Ngày hội Văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái là hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, khai thác các giá trị văn hóa, phong tục tập quán truyền thống của các dân tộc khu vực biên giới. Đây cũng là một trong chuỗi các hoạt động trong kế hoạch phục hồi du lịch trong trạng thái bình thường mới của tỉnh Quảng Ninh.

Thanh Vân

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm