Ngày hội ươm mầm hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày hội ươm mầm hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày hội có sự tham dự của Tổng lãnh sự Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia và các sinh viên Campuchia đang học tập tại Việt Nam.
Quang cảnh Ngày hội ươm mầm hữu nghị
Quang cảnh Ngày hội ươm mầm hữu nghị 
Các đại biểu giao lưu ca múa tại ngày hội
Các đại biểu giao lưu ca múa tại ngày hội 

Theo Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, hơn 5 năm qua, phong trào “ươm mầm hữu nghị” được Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia phát động và triển khai hoạt động, Ban đầu chỉ có ở  khu vực Hà Nội sau đó mở rộng ra các tỉnh thành trong cả nước, đến năm 2017, Phong trào được các cấp lãnh đạo Trung ương Đảng, Chính phủ và các địa phương quan tâm sâu sắc. Ngày 19/06/2017, Văn phòng Trung ương Đảng có công văn số 4102-CV/VPTW thông báo kết luận của Ban Bí thư TW Đảng về việc hỗ trợ, giúp đỡ học sinh - sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Việt Nam và xem việc tổ chức phong trào ươm mầm hữu nghị là việc tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia.
Một tiết mục ca múa truyền thống Campuchia được các nghệ sỹ biểu diễn tại Ngày hội
Một tiết mục ca múa truyền thống Campuchia được các nghệ sỹ biểu diễn tại Ngày hội
Một tiết mục văn nghệ tại Ngày hội
Một tiết mục văn nghệ tại Ngày hội

Qua triển khai thực hiện, nhiều các hoạt động ươm mầm hữu nghị đã từng bước đi vào chiều sâu, góp phần tăng thêm tình cảm gắn kết của các tổ chức tập thể, các gia đình, nơi ăn ở sinh hoạt của lưu học sinh;  tâm tư tình cảm giữa các sinh viên và gia đình đỡ đầu ngày càng gần gũi hơn; người đỡ đầu và sinh viên được đỡ đầu đều xem mối quan hệ này như trong một đại gia đình có sự yêu thương đùm bọc, vừa là cha mẹ, những người thân yêu, vừa là cầu nối yêu thương giữa những con người của hai dân tộc gắn kết với nhịp cầu hữu nghị gần gũi mà Đảng và Nhà nước đã vun đắp xây dựng mối quan hệ hữu nghị suốt 50 năm qua.
Các sinh viên Campuchia trình diễn một điệu múa truyền thống tại Ngày hội
Các sinh viên Campuchia trình diễn một điệu múa truyền thống tại Ngày hội
Giao lưu với các gia đình đỡ đầu sinh viên Campuchia tại Ngày hội
Giao lưu với các gia đình đỡ đầu sinh viên Campuchia tại Ngày hội 


Phát biểu tại sự kiện, ông Im Hen, Tổng lãnh sự Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao hoạt động của Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã tạo điều kiện, hỗ trợ, động viên rất tích cực cho các sinh viên Campuchia đang học đang học tập tại Việt Nam; đồng thời, nhắn gửi đến các em sinh viên đã được nhận bằng khen của Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia ngày hôm nay, cố gắng phát huy hơn nữa thành tích của mình để ra sức học tập, nắm bắt được kiến thức để sau này phục vụ cho đất nước Campuchia.

Ông Im Hen, Tổng lãnh sự Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Ngày hội
Ông Im Hen, Tổng lãnh sự Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Ngày hội
Đại diện Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia phát biểu tại Ngày hội
Đại diện Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia phát biểu tại Ngày hội 

Nhân dịp này, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã trao bằng khen cho 27 sinh viên Campuchia đang học tập tại Việt Nam có thành tích học tập xuất sắc trong năm 2018.
Trao tặng bằng khen của Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia cho các sinh viên Campuchia có thành tích học tập tốt tại Ngày hội
Trao tặng bằng khen của Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia cho các sinh viên Campuchia có thành tích học tập tốt tại Ngày hội
Trao tặng bằng khen của Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia cho các sinh viên Campuchia có thành tích học tập tốt tại Ngày hội
Trao tặng bằng khen của Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia cho các sinh viên Campuchia có thành tích học tập tốt tại Ngày hội

Đây là hoạt động góp phần đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện hiệu quả phong trào ươm mầm hữu nghị, góp phần cũng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia ngày càng bền vững./.
An Hiếu/DT&MN
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm