Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2019 tại các địa phương

Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2019 tại các địa phương

* Tại Đà Nẵng: Ngày hội tuyển sinh và hướng nghiệp năm 2019 do Đại học Đà Nẵng tổ chức đã thu hút đông đảo học sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam tham dự.

Quang cảnh Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2019 tại Đà Nẵng. Ảnh: Đinh Văn Nhiều- TTXVN
Quang cảnh Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2019 tại Đà Nẵng. Ảnh: Đinh Văn Nhiều- TTXVN

 Trong phần tư vấn chuyên sâu, các chuyên gia tư vấn đến từ nhiều trường thành viên của Đại học Đà Nẵng đã giải đáp cụ thể mọi thắc mắc của học sinh về chọn tổ hợp xét tuyển, ngành nghề đào tạo. Việc tư vấn được phân chia cụ thể theo các nhóm ngành: Kỹ thuật- Công nghệ;  Kinh tế, Sư phạm, Khoa học tự nhiên và Khoa học Xã hội; Ngoại ngữ, Y Dược, Đào tạo Quốc tế, Giáo dục Thể chất.

Giám đốc Đại học Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Vũ cho biết: Đại học Đà Nẵng là đại học vùng trọng điểm quốc gia, có đa ngành, đa cấp học, đóng vai trò trọng yếu trong đào tạo đội ngũ nhân lực, nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung. Hiện nay, Đại học Đà Nẵng có 5 trường đại học thành viên, 1 trường cao đẳng và các phân hiệu đại học, viện nghiên cứu, 35 trung tâm đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ…

 Năm 2019, Đại học Đà Nẵng dự kiến tuyển sinh 13.300 chỉ tiêu đại học và  200 chỉ tiêu cao đẳng. Năm nay, ngoài việc xét tuyển thẳng học sinh giỏi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Đà Nẵng mở rộng diện xét tuyển thẳng tại một số trường thành viên như: Đại học Kinh tế, Đại học Sư phạm, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh , Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Khoa Giáo dục Thể chất. 

 Ngoài ra, Đại học Đà Nẵng dự kiến mở thêm một số ngành đào tạo mới như: Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Trường Đại học Bách khoa), Sư phạm Khoa học tự nhiên, Sư phạm Lịch sử-Địa lý, Sư phạm Công nghệ, Giáo dục công dân, Tin học và Công nghệ Tiểu học (Trường Đại học Sư phạm), Khoa học dữ liệu (Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh)...

  Tham gia ngày hội, em Hoàng Như Ngọc, học sinh lớp 12, Trường Trung học Phổ thông Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) cho biết: Ngày hội tư vấn và hướng nghiệp đã cung cấp cho em và các bạn nhiều thông tin bổ ích, đặc biệt là những thông tin liên quan đến việc đổi mới quy chế xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2019. Với sự tư vấn của các thầy cô, chuyên gia, Như Ngọc dự định đăng ký vào Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh (Đại học Đà Nẵng).../.

                                                                                                                                                           

 Đinh Văn Nhiều

* Tại Cần Thơ: Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2019.do Báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) tổ chức.

 

Ông Lê Thế Chữ, Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ, Trưởng Ban Tổ chức cho biết: Năm nay, chương trình sẽ diễn ra 3 ngày hội tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ và 14 chương trình ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Tại Cần Thơ, chương trình năm nay được đánh giá có quy mô lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long, với sự tham gia của gần 100 trường đại học, cao đẳng, trường nghề, trung tâm tư vấn du học.

Đông đảo học sinh ở Cần Thơ và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2019. Ảnh: Ánh Tuyết- TTXVN
Đông đảo học sinh ở Cần Thơ và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2019. Ảnh: Ánh Tuyết- TTXVN

 Để giải đáp thắc mắc cho thí sinh, Ban Tổ chức bố trí 3 khu vực tư vấn chuyên sâu về ngành nghề: Khu vực tư vấn nhóm ngành khoa học xã hội, kinh tế, y dược, luật, quân đội, công an; Khu vực tư vấn khoa học công nghệ, kỹ thuật, nông lâm, công nghệ thông tin, điện - điện tử; Khu vực tư vấn về lựa chọn ngành nghề, sức khỏe mùa thi.

 

Tham gia ngày hội, thí sinh được gặp gỡ trực tiếp các chuyên gia tư vấn để cùng tìm ra lời giải đáp cho tất cả các thắc mắc, băn khoăn của bản thân về chọn trường, chọn ngành, tâm lý nghề nghiệp...

 

Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục chia sẻ với học sinh tham gia ngày hội: "Các em khi chọn ngành nghề, cần bám sát vào năng lực bản thân, sở thích, hoàn cảnh gia đình, nhu cầu xã hội. Có như vậy tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng ngành sau khi tốt nghiệp mới được cải thiện. Được làm đúng việc mình yêu thích, đó chính là sự giải phóng bản thân, là động lực phát triển xã hội"./.

 

Ngày hội tuyển sinh và hướng nghiệp 2019 cung cấp nhiều thông tin bổ ích cho thí sinh

                                                                                                                                                                    Ảnh Tuyết

Có thể bạn quan tâm