Ngày hội “Trung thu yêu thương” đến với trẻ vùng biên ở Đắk Lắk

Ngày 23/9, tại huyện biên giới Ea Súp (Đắk Lắk), các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm tổ chức Ngày hội “Trung thu yêu thương” tại Trường Trung học cơ sở Bế Văn Đàn (xã Cư Kbang).

Ngay hoi “Trung thu yeu thuong” den voi tre vung bien o Dak Lak hinh anh 1Ban tổ chức trao tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Tại ngày hội, Ban tổ chức đã trao tặng 20 suất học bổng trị giá 500.000 đồng/suất; 10 xe đạp cho các em học sinh học giỏi vượt khó; tặng 2.000 quyển vở và 800 phần quà Trung thu cho học sinh toàn trường. Tại đây cũng diễn ra nhiều hoạt động vui chơi, góp phần mang không khí Tết Trung thu đến với trẻ em vùng biên giới.

Ngay hoi “Trung thu yeu thuong” den voi tre vung bien o Dak Lak hinh anh 2Trao tặng bánh Trung thu cho học sinh. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Phấn khởi được tham gia ngày hội, em Sùng A Thành, lớp 6A, Trường Trung học cơ sở Bế Văn Đàn chia sẻ: Hôm nay được tham gia chương trình Tết Trung thu do các cô, chú Công an tổ chức em cảm thấy rất vui mừng khi được xem múa lân, phá cỗ, tham gia các trò chơi, nhận bánh ngon và đồ dùng học tập. Em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để trở thành người con ngoan, trò giỏi, sau này là người có ích cho xã hội, góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh.

Ngay hoi “Trung thu yeu thuong” den voi tre vung bien o Dak Lak hinh anh 3Ban tổ chức trao dụng cụ học tập cho học sinh trường Trung học cơ sở Bế Văn Đàn. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Ông Vũ Thế Vinh, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Bế Văn Đàn cho biết, toàn trường có hơn 800 học sinh, trong đó con em đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 97%. Đời sống kinh tế của nhân dân nơi đây thực sự còn khó khăn, thiếu thốn. Do đó, khi thầy và trò nhà trường được sự quan tâm của cộng đồng thì đều thấy rất ấm lòng. Ngày hội “Trung thu yêu thương” không chỉ giúp học sinh vùng biên đón một mùa Trung thu vui tươi, ý nghĩa mà những phần học bổng, xe đạp, dụng cụ học tập… sẽ góp phần nâng bước các em đến trường, nhất là vào thời điểm đầu năm học mới.

Ngay hoi “Trung thu yeu thuong” den voi tre vung bien o Dak Lak hinh anh 4Ban tổ chức trao tặng xe đạp cho học sinh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Tỉnh Đắk Lắk hiện có trên 500.000 trẻ em (chiếm 26,7% dân số). Để tổ chức Tết Trung thu chu đáo, nhất là cho trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, UBND tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Các đơn vị chức năng thăm, tặng quà, học bổng cho trẻ em, nhất là trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số, biên giới, buôn kết nghĩa...; tập hợp, thu hút và định hướng các em tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, văn nghệ, thể thao, làm đồ chơi truyền thống, trò chơi dân gian… Đồng thời, các cấp ngành cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Tuấn Anh

Tin liên quan

Bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trong dịp Tết Trung thu

Tết Trung thu đã cận kề, nhu cầu tiêu dùng các loại bánh, kẹo đặc biệt là bánh trung thu đang tăng đột biến. Trên phạm vi cả nước, bên cạnh các cơ sở sản xuất kinh doanh có uy tín, sản phẩm bảo đảm an toàn, cũng còn một số tổ chức, cá nhân có hành vi lén lút đưa ra thị trường một số loại bánh kẹo nhập lậu, không có nguồn gốc, xuất xứ.


Đắk Lắk ngăn chặn hàng Trung thu kém chất lượng về vùng sâu, vùng xa

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, nhằm đảm bảo quyền lợi và sức khoẻ người tiêu dùng, trong dịp Tết Trung thu năm 2023, lực lượng quản lý thị trường sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường để ngăn chặn việc sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng, không bảo đảm an toàn thực phẩm. Trong đó, kịp thời ngăn chặn tình trạng tuồn các mặt hàng không đảm bảo chất lượng, vi phạm các quy định về địa bàn vùng sâu, vùng xa.



Đề xuất