Ngày hội “Sắc màu thanh niên xứ Trầm Hương”

Ngày hội “Sắc màu thanh niên xứ Trầm Hương”

Chiều 30/3, Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức Ngày hội “Sắc màu thanh niên xứ Trầm Hương” năm 2023. Ngày hội nằm trong các chuỗi hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653 - 2023), 48 năm ngày giải phóng Nha Trang - Khánh Hòa (2/4/1975 – 2/4/2023).

Ngày hội “Sắc màu thanh niên xứ Trầm Hương” ảnh 1Thiếu nhi Khánh Hòa tham gia cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam – Làm nghìn việc tốt” trong Ngày hội. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động như: Triển lãm ảnh, video clip “Thanh niên Khánh Hòa muôn sắc màu”; trưng bày, quảng bá sản phẩm truyền thống văn hóa của các huyện, thị xã, thành phố, sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm sáng tạo trẻ của thanh niên Khánh Hòa, nhảy dân vũ quốc tế, biểu diễn nghệ thuật đường phố, múa hát tập thể và trao tặng các công trình thanh niên cho các đơn vị Đoàn…

Tại Lễ phát động hai cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Khánh Hòa nhìn từ biển" và chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam – Làm nghìn việc tốt” được tổ chức cùng thời điểm, Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa Trần Anh Tuấn mong muốn các thí sinh sẽ mang tới hội thi những bức tranh với nhiều góc nhìn, sắc màu khác nhau, qua đó giúp các đơn vị trường học, tổ chức Đoàn, Hội tìm kiếm, phát hiện được nhiều tài năng để tiếp tục phát triển niềm đam mê, sáng tạo cho các em.

Ngày hội “Sắc màu thanh niên xứ Trầm Hương” ảnh 2Thanh, thiếu niên với sân chơi sáng tạo trẻ, khoa học sáng tạo trình diễn mô hình " xe chạy bằng động cơ nước". Ảnh: Phan Sáu – TTXVN

Cuộc thi vẽ tranh là điểm nhấn đặc biệt của Ngày hội, thể sự quan tâm của các cấp, ngành và xã hội đối với thiếu nhi, qua đó góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào về quê hương, con người Nha Trang, Khánh Hòa. Cuộc thi khơi dậy khát vọng, ý chí tự lực, tự cường của đoàn viên, thanh thiếu nhi, động viên thanh thiếu nhi nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu, sống, cống hiến, lao động tích cực, xây dựng tỉnh Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp, đóng góp vào mục tiêu thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ngày hội “Sắc màu thanh niên xứ Trầm Hương” ảnh 3Doanh nghiệp trẻ Xoài Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa với mô hình khởi nghiệp trẻ tham gia trưng bày, giới thiệu bán hàng tại Ngày hội. Ảnh: Phan Sáu – TTXVN
Ngày hội “Sắc màu thanh niên xứ Trầm Hương” ảnh 4Đoàn viên, thanh niên Khánh Hòa tham gia cuộc thi chạy bộ, đảm bảo sức khỏe. Ảnh: Phan Sáu – TTXVN

Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa nhấn mạnh, các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội “Sắc màu thanh niên xứ Trầm Hương” đều đề cao tiêu chí tạo không khí trẻ trung, sôi nổi, là sân chơi cho thanh niên sáng tạo, thể hiện năng khiếu, tiếp tục tạo ý tưởng phát triển mới các sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh, thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian tới.

Phan Sáu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm