Ngày hội lớn trên chiến khu cách mạng Thái Nguyên

Ngày hội lớn trên chiến khu cách mạng Thái Nguyên

Hòa chung không khí náo nức của Ngày hội non sông, ngay từ đầu giờ sáng 23/5, đông đảo cử tri của tỉnh Thái Nguyên đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu vào giờ khai mạc với ý thức trách nhiệm về quyền lợi và nghĩa vụ của mình để bầu ra những đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày hội lớn trên chiến khu cách mạng Thái Nguyên ảnh 1Cử tri các dân tộc thiểu số tham gia bầu cử tại xóm Cao Biền, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Trần Trang - TTXVN

Mặc dù Ngày Bầu cử năm nay diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, song điều này không ảnh hưởng đến tinh thần của cử tri trên mảnh đất chiến khu cách mạng. Từ 7 giờ sáng, tại khu vực tổ bầu cử số 1 thuộc xã Phú Đình, huyện Định Hóa, các cử tri trong trang phục rực rỡ của đồng bào dân tộc đã có mặt tại điểm bỏ phiếu. Mọi quy định về phòng, chống dịch được chính quyền địa phương cùng bà con nghiêm túc thực hiện. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ công dân, cụ ông Triệu Quý Minh, 91 tuổi, dân tộc Dao, là cử tri cao tuổi nhất tại đây hồ hởi cho biết: “Rất nhiều lần được cầm lá phiếu đi bầu cử rồi, lần nào cũng vui lắm, tự hào lắm vì đây là trách nhiệm và nghĩa vụ cao cả của công dân. Tôi mong rằng các đại biểu được dân tin tưởng sẽ làm tròn trách nhiệm của mình, đặc biệt là phải đoàn kết, quyết tâm cùng với toàn dân đẩy lùi dịch COVID-19 như cha ông ta ngày xưa đã từng chiến thắng mọi kẻ thù”.

Xã Phú Đình có 13 xóm được chia thành 6 tổ bầu cử. Ông Trương Văn Vựng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Đình cho biết: “Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong năm 2021, công tác chuẩn bị cho bầu cử luôn được xã quan tâm hàng đầu và triển khai sớm những công việc cần thiết để ngày hội bầu cử diễn ra thành công. Xã Phú Đình quyết tâm hoàn thành công tác bầu cử trong thời gian sớm nhất”.

Ngày hội lớn trên chiến khu cách mạng Thái Nguyên ảnh 2Lễ chào cờ tại tổ bầu cử số 8, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên (Thái Nguyên), đặt tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên. Ảnh: Trần Trang - TTXVN

Tại tổ bầu cử số 8, xóm Cao Biền, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, từ rất sớm, trong trang phục rực rỡ của đồng bào dân tộc Dao, nhiều cử tri đã có mặt ở điểm bỏ phiếu để thực hiện nghĩa vụ công dân. Cử tri Triệu Tiến Hội, 65 tuổi, phấn khởi chia sẻ: “Trước ngày bầu cử, người dân xóm tôi được Nhà nước đầu tư cho mạng di động 4G nên ai cũng nhận được thông tin về ngày bầu cử rất kịp thời. Bà con rủ nhau đi bầu từ sớm rồi về tăng gia sản xuất cho kịp thời vụ”.

Xóm Cao Biền là một trong 13 “vùng lõm” thông tin của huyện Võ Nhai mới được tỉnh Thái Nguyên khắc phục kết nối thông tin liên lạc. Ông Triệu Văn Tiến, Bí thư Chi bộ xóm Cao Biền cho biết: “Kết nối được mạng 4G nên việc báo cáo trước và trong ngày bầu cử diễn ra rất thuận lợi, bà con ai cũng phấn khởi, cả xóm quyết tâm sẽ hoàn thành việc bầu cử trong buổi sáng”.

Ngày hội lớn trên chiến khu cách mạng Thái Nguyên ảnh 3Cử tri là các sinh viên Trường Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên tham gia bầu cử. Ảnh: Trần Trang - TTXVN

Đối với những cử tri lần đầu được cầm lá phiếu trên tay, Ngày hội non sông lại mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Khu vực bỏ phiếu của Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên được đặt tại Hội trường A của Trường Đại học Công nghệ Thông tin- Đại học Thái Nguyên. Điểm bầu cử này có khoảng 150 cử tri, trong đó có 140 cử tri là sinh viên nội trú; các cử tri trẻ đều cảm thấy háo hức, tò mò. Sinh viên Ngô Xuân Hương có địa chỉ ở xóm Gò Mốc, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên- sinh viên học ngành ngôn ngữ Trung, Trường Ngoại ngữ là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên tại khu vực này. Xuân Hương cho biết: “Được tự mình quyết định vào công việc lớn của đất nước, em cảm thấy vừa hồi hộp vừa tự hào. Trước ngày bầu cử, em đã đọc kỹ về chương trình hành động của các đại biểu để có thể lựa chọn ra những người xứng đáng nhất. Em mong rằng, các đại biểu khi được bầu ra sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, đặc biệt là đưa những chính sách thiết thực hỗ trợ cho đội ngũ thanh niên trong vấn đề giải quyết việc làm, phát triển kinh tế, định hướng nghề nghiệp…”.

Ngày hội lớn trên chiến khu cách mạng Thái Nguyên ảnh 4Thùng phiếu di động được đưa đến phục vụ các cử tri trong khu cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Thái Nguyên. Ảnh: Trần Trang - TTXVN

Với tinh thần vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, tại tất cả các điểm bỏ phiếu, cử tri tỉnh Thái Nguyên đã bước vào Ngày hội non sông với niềm phấn khởi và tự hào của những công dân trên mảnh đất chiến khu xưa. Ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Công tác bầu cử của tỉnh Thái Nguyên được thực hiện đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng và quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, để ứng phó với diễn biến dịch COVID-19, trước ngày bầu cử, tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng 5 phương án bỏ phiếu phù hợp với từng tình huống diễn biến dịch. Cùng với đó, các giải pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong ngày bầu cử đã được chuẩn bị chu đáo và quán triệt thực hiện nghiêm túc. Đến thời điểm này, 1.439 khu vực bỏ phiếu của tỉnh đã tổ chức khai mạc đúng giờ, đúng quy định, đảm bảo quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Tỉnh Thái Nguyên quyết tâm hoàn thành công tác bầu cử trong thời gian sớm nhất”.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, tính đến 8 giờ ngày 23/5, toàn bộ khu vực bỏ phiếu của tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức khai mạc đúng thời gian, đúng quy định và thực hiện nghiêm túc quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Cũng theo Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên, đến thời điểm hiện tại, Thái Nguyên đã ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 liên quan đến Khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang. Toàn tỉnh vẫn thực hiện nhiệm vụ "kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa duy trì sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế địa phương và đảm bảo an sinh xã hội trong tình hình mới.

Thu Hằng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm