Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 25-28/6

Sắp diễn ra ngày Hội gia đình. Ảnh : baochinhphu.vn
Sắp diễn ra ngày Hội gia đình. Ảnh : baochinhphu.vn

Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 25-28/6 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam số 2 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 25-28/6 ảnh 1Sắp diễn ra Ngày hội gia đình. Ảnh: baochinhphu.vn

Ngày hội Gia đình Việt Nam là hoạt động diễn ra định kỳ hằng năm do Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức nhằm hưởng ứng và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6). Các hoạt động trong ngày hội góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt. Đây cũng là dịp để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hạnh phúc, văn hóa, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Trong khuôn khổ ngày hội sẽ diễn ra Triển lãm ảnh nghệ thuật đen - trắng. Triển lãm trưng bày 100 tác phẩm về gia đình, thể hiện mối quan hệ, tình cảm giữa các thành viên trong cuộc sống sinh hoạt gia đình đậm tính nhân văn, giàu bản sắc văn hóa Việt Nam. Các tác phẩm được tuyển chọn từ cuộc thi ảnh đen- trắng thường niên của Liên đoàn Nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế (FIAP) lần thứ 35, năm 2022.

Tiếp đó là triển lãm trưng bày đèn nghệ thuật “Lighting - Ánh sáng” với các sản phẩm được tái chế từ chất liệu thủy tinh, nhựa và nilon. Thông qua triển lãm, Ban Tổ chức mong muốn truyền tải thông điệp nhân văn trong việc giáo dục ý thức gìn giữ và bảo vệ môi trường ở mỗi gia đình trước nguy cơ biển đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng.

Triển lãm ảnh “Mẹ đỡ đầu” do Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Ban Gia đình xã hội (Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam trưng bày hình ảnh, tư liệu hiện vật về công tác phụ nữ, bảo vệ chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa do hậu quả của dịch COVID -19 và nhiều nguyên nhân khác.

Đặc biệt, trong Ngày hội Gia đình Việt Nam năm nay lần đầu tiên diễn ra “Lễ hội Văn hóa ẩm thực - Sáng tạo từ trứng (Egg Festival)”. Đây là một sự kiện văn hóa ẩm thực đặc biệt khi công chúng và giới đầu bếp có cơ hội được xem trực tiếp các đầu bếp khách mời nổi tiếng trình diễn, sáng tạo các món ăn từ trứng. Có 5 đầu bếp nổi tiếng của Việt Nam và quốc tế tham gia chương trình và làm giám khảo cho cuộc thi “Đầu bếp sáng tạo”... Đặc biệt, công chúng sẽ được chụp ảnh tại khu check in “Gia đình Trứng” với 3 quả trứng khổng lồ, 50 quả trứng đà điểu vẽ nghệ thuật.

Bên cạnh đó còn có nhiều hoạt động khác hấp dẫn như trình diễn thời trang “Tam đại đồng đường: Ông, bà, bố, mẹ và con cháu”; vui chơi cho trẻ đọc Ehon (đọc kịch giấy - Kamishibai); hội thi nấu ăn, thi cắm hoa “Gia đình điểm 10”; truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình; chương trình nghệ thuật “Tổ ấm gia đình”; giới thiệu sản phẩm nông sản của Hiệp hội Thực phẩm minh bạch (AFT) và một số làng nghề của thành phố Hà Nội…

Thanh Giang

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm