Ngày hội “Đại đoàn kết – Tinh hoa văn hóa các dân tộc Việt Nam” tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam trong tháng 11

Ngày hội “Đại đoàn kết – Tinh hoa văn hóa các dân tộc Việt Nam” tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam trong tháng 11
Đây là những hoạt động nhằm giới thiệu nét văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc: Tày, Dao, Mông, Thái, Mường, Khơ Mú, Tà Ôi,  Cơ Tu, Ê Đê, Khmer… góp phần bảo tồn, phát huy quảng bá những loại hình văn nghệ dân gian truyền thống của dân tộc, tăng cường giao lưu, đoàn kết, gắn bó giữa các cộng đồng dân tộc.
 
Điệu múa chiếc khăn Piêu của đồng bào dân tộc Thái biểu diễn tại không gian Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Hoàng Tâm
Điệu múa chiếc khăn Piêu của đồng bào dân tộc Thái biểu diễn tại không gian Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Hoàng Tâm 
Các hoạt động văn hóa tại Làng có sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Chèo Việt Nam. Đồng bào dân tộc X’tiêng tham gia “Ngày hội văn hóa Tây Nguyên” với chương trình dân ca dân vũ “Tiếng chày trên Sóc Bom Bo”, giới thiệu Lễ hội ẩm thực dân tộc X’Tiêng với những món ăn, thức uống “đậm chất núi rừng” nhưng không kém phần “cầu kỳ” như rượu cần, canh thụt, đọt mây nướng, cơm lam…  và các trò chơi dân gian đặc sắc như đẩy gậy, đi cà kheo, nhảy bao bố… Đặc biệt, Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam” từ ngày 18 – 23/11/2017 sẽ được tổ chức với các chương trình giao lưu văn hóa, du lịch. Tái hiện chợ nổi Cái Răng – Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, giới thiệu sản vật, ẩm thực, xúc tiến du lịch Cần Thơ, trình diễn Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ - Di sản sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ngày hội giao lưu các dân tộc tại Làng và Lễ hô thần nhập tượng, lễ rước tượng Pháp Vân tại chùa Pháp Ấn.
Lễ dâng y Kathina được tổ chức tại chùa Khmer thu hút đông đảo du khách, phật tử tham gia. Ảnh Hoàng Tâm
Lễ dâng y Kathina được tổ chức tại chùa Khmer thu hút đông đảo du khách, phật tử tham gia. Ảnh Hoàng Tâm
Trong các dịp cuối tuần, tại không gian văn hóa Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam thường xuyên diễn ra các chương trình văn nghệ của các dân tộc đang hoạt động tại Làng như: Múa xòe, nhảy sạp của dân tộc Thái, hát ví, hát dân ca, diễn tấu cồng chiêng của dân tộc Mường; nghệ thuật hát Then, đàn Tính của dân tộc Tày; hát Ay ray và diễn tấu Đinh năm của dân tộc Ê đê…, các trò chơi dân gian như Ném còn, chơi bập bênh, đánh yến, đánh đu... trải nghiệm văn hóa ẩm thực và thưởng thức nhiều món ăn đặc sắc của đồng bào các dân tộc...
                                                                                                                                                                                                       Hoàng Tâm 

Có thể bạn quan tâm