Ngày hội an toàn giao thông đồng bào các dân tộc Tây Nguyên

Ngày hội an toàn giao thông đồng bào các dân tộc Tây Nguyên
Đại diện Công ty Honda Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm cho đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Anh Dũng – TTXVN
Đại diện Công ty Honda Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm cho đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Anh Dũng – TTXVN

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng nhấn mạnh: Toàn hệ thống chính trị và người dân cần tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông. Bên cạnh việc đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, các cấp, ngành cần đặc biệt quan tâm công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người tham gia giao thông.

Ông Khuất Việt Hùng đề nghị, Ban An toàn giao thông các tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng, địa phương tăng cường lực lượng phối hợp với UBND các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai đồng bộ giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội Xuân 2018 phù hợp với điều kiện thực tiễn của khu vực. Đồng thời  các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch an toàn giao thông năm 2018 với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em”; Tăng cường kiểm tra, siết chặt công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ...

Đại diện Ban An toàn giao thông các tỉnh Tây Nguyên cam kết đảm bảo an toàn giao thông năm 2018. Ảnh: Anh Dũng - TTXVN
Đại diện Ban An toàn giao thông các tỉnh Tây Nguyên cam kết đảm bảo an toàn giao thông năm 2018. Ảnh: Anh Dũng - TTXVN

“Ngày hội an toàn giao thông đồng bào các dân tộc khu vực Tây Nguyên” được tổ chức theo hình thức kết hợp sân khấu hóa và giao lưu giữa người tham dự với gương điển hình trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; gặp gỡ các gia đình có nạn nhân bị tai nạn giao thông hoàn cảnh khó khăn, qua đó, kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiếu số Tây Nguyên chung tay thực hiện quy định của pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông.

Tại ngày hội, đại diện Ban An toàn giao thông các tỉnh Tây Nguyên đã ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông năm 2018.

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ, công chức, đoàn viên thanh niên và học sinh các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông tham dự ngày hội. Ảnh: Anh Dũng – TTXVN
Đông đảo cán bộ, chiến sĩ, công chức, đoàn viên thanh niên và học sinh các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông tham dự ngày hội. Ảnh: Anh Dũng – TTXVN

Trong những năm qua, tai nạn giao thông ở Việt Nam giảm mạnh trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Từ đầu năm 2017 đến nay, toàn quốc xảy ra 18.384 vụ tai nạn giao thông, làm 7.604 người chết, 15.189 người bị thương (so với tháng 11/2016, giảm 5,38% số vụ, 3,83% số người chết, 11,61% số người bị thương). Mặc dù tai nạn giao thông giảm nhưng mỗi ngày Việt Nam có hơn 20 người chết, 60 người bị thương vì tai nạn giao thông. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới, hàng năm tai nạn giao thông đã cướp đi 2,5-2,9 % GDP của nước ta, thiệt hại khoảng 250-300 tỉ đồng/ngày.

Dịp này, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia trao quà tặng 3 gương điển hình, có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đại diện Công ty Honda Việt Nam trao 500 mũ bảo hiểm đạt chuẩn tặng Ban An toàn giao thông tỉnh Đắk Nông; trao mũ bảo hiểm tặng đồng bào các dân tộc huyện Cư Jút. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia trao 10 phần quà tặng 10 gia đình có người thân bị tai nạn giao thông hoàn cảnh khó khăn.
Anh Dũng

Có thể bạn quan tâm