Ngày Gia đình Việt Nam 28/6: Triển khai sâu rộng phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, phòng, chống bạo lực gia đình

Ngày Gia đình Việt Nam 28/6: Triển khai sâu rộng phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, phòng, chống bạo lực gia đình

Chiều 25/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức Họp mặt kỷ niệm 21 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2022).

Ngày Gia đình Việt Nam 28/6: Triển khai sâu rộng phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, phòng, chống bạo lực gia đình ảnh 1Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện nhận định, bám sát chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, thành phố đã quan tâm thực hiện công tác gia đình với nhiều kết quả đáng khích lệ. Số hộ "Gia đình văn hóa" trên địa bàn thành phố chiếm trên 97%. Phần lớn gia đình đã phát huy được truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam, thể hiện qua các phong trào, mô hình, câu lạc bộ như: "Xây dựng gia đình văn hóa", "Gia đình hiếu học", Gia đình hạnh phúc", "Gia đình 5 không, 3 sạch"...

Công tác phòng, chống bạo lực gia đình được triển khai rộng khắp với các mô hình nổi bật như: Câu lạc bộ "Xây dựng Gia đình phát triển bền vững", nhóm "Phòng, chống bạo lực gia đình", Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng... Những mô hình và hoạt động trên góp phần quan trọng trong việc từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho từng hộ gia đình.

Bên cạnh những kết quả đạt được, những giá trị tốt đẹp của truyền thống gia đình như hiếu nghĩa, thủy chung, kính trên nhường dưới đang bị mai một và bạo lực gia đình vẫn còn tồn tại và diễn ra từng lúc, từng nơi.

Nhằm khắc phục những hạn chế và nâng cao chất lượng công tác xây dựng gia đình thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch tiếp tục triển khai thực hiện quả Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới. Bên cạnh đó, địa phương tăng cường tuyên truyền về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình lồng ghép vào triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 14/NQ-TU của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân đồng bộ, hài hòa với phát triển kinh tế và đô thị.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh cần thực hiện tốt công tác phối hợp giữa sở, ban, ngành, đoàn thể; kết hợp chặt chẽ với các quận, huyện tăng cường quản lý nhà nước, nghiêm khắc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình; kiểm tra, giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan công tác gia đình; tăng cường đấu tranh, ngăn chặn tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình.

Với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch thành phố Cần Thơ đã tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, thành phố về công tác gia đình; chỉ đạo tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11).

Về công tác bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình và các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, nhiều hoạt động và hình thức đa dạng đã được thực hiện như: Tuyên truyền trên 900 băng rôn, 1.000 áp phích, 1.300 sổ tay hướng dẫn công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, phát hành 100.000 tờ gấp tuyên truyền Bộ hành vi ứng xử trong gia đình đến tận 599 ấp, khu vực để triển khai trong nhân dân.

Các thành viên Ban Chỉ đạo thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các nội dung về công tác gia đình, gắn với hoạt động của ngành, tiêu biểu như Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Công an thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội…

Ngày Gia đình Việt Nam 28/6: Triển khai sâu rộng phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, phòng, chống bạo lực gia đình ảnh 2Bà Đào Thị Thanh Thuý, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ phát biểu tại buổi họp mặt kỷ niệm. Ảnh: TTXVN phát

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức 2 lớp tập huấn về công tác gia đình và duy trì, nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, nhận diện hành vi bạo lực gia đình; quy trình xử lý các vụ việc bạo lực gia đình tại cơ sở, cho các công chức, cộng tác viên từ quận, huyện đến ấp, khu vực.

Ngày Gia đình Việt Nam 28/6: Triển khai sâu rộng phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, phòng, chống bạo lực gia đình ảnh 3Trao Bằng khen Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho gia đình văn hoá tiêu biểu. Ảnh: TTXVN phát

Ở cấp cơ sở, Ban Chỉ đạo công tác gia đình cấp quận, huyện, xã, phường, thị trấn thường xuyên được củng cố và kiện toàn; phối hợp đồng bộ công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình với các phong trào và công tác khác như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với trọng tâm là phong trào xây dựng gia đình văn hóa, ấp, khu vực văn hóa; chương trình xóa đói giảm nghèo; công tác đào tạo nghề; công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em...

Đến nay, 83/83 xã, phường, thị trấn triển khai mô hình Phòng, chống bạo lực gia đình, trong đó, đã thành lập 599 Câu lạc bộ Xây dựng gia đình phát triển bền vững, 599 Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình; qua đó, có định hướng trong công tác thực tiễn tại cơ sở, nâng cao nhận thức phòng, chống bạo lực gia đình với mỗi người dân, nhằm xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội văn minh, giàu đẹp.

Trung Kiên

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm