Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11: Mỗi Nghệ nhân là ngọn đuốc truyền lửa cho thế hệ con cháu

Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11: Mỗi Nghệ nhân là ngọn đuốc truyền lửa cho thế hệ con cháu

Ngày 23/11, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ III và kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11.

Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11: Mỗi Nghệ nhân là ngọn đuốc truyền lửa cho thế hệ con cháu ảnh 1Các nghệ nhân nhận danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú ” của Chủ tịch nước tại buổi Lễ. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên cho biết, di sản văn hóa phi vật thể do con người sáng tạo ra và được bảo lưu, trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những người nắm giữ và trao truyền chính là các nghệ nhân. Đây là những người tiêu biểu của mỗi cộng đồng các dân tộc, có vai trò quan trọng trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa. Mỗi Nghệ nhân là ngọn đuốc truyền lửa cho các thế hệ con cháu về niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo tồn, phát huy di sản quý báu của dân tộc.

Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11: Mỗi Nghệ nhân là ngọn đuốc truyền lửa cho thế hệ con cháu ảnh 2Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn cũng nhấn mạnh, những thành tựu đáng khích lệ trong công tác bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh thời gian qua là cơ sở, tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Tuy vậy, hiện nay di sản văn hóa dân tộc đang đứng trước nhiều thách thức về sự tồn tại, bảo vệ và phát huy giá trị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các cấp, ngành, đặc biệt ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền; thực hiện tốt công tác kiểm kê, lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa; tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong sự nghiệp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa.

Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11: Mỗi Nghệ nhân là ngọn đuốc truyền lửa cho thế hệ con cháu ảnh 3Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn Phan Văn Hòa phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Các nghệ nhân tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong công tác giữ gìn, thực hành, bảo lưu, trao truyền giá trị văn hóa dân tộc tốt đẹp cho thế hệ con cháu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn mong muốn.

Được biết, UBND tỉnh đã ban hành 7 Đề án để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Qua đó, công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ.

Toàn tỉnh có 335 di tích đã được kiểm kê, đưa vào danh mục quản lý, trong đó có 133 điểm, khu di tích xếp hạng các cấp; 8 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; 1 di sản được UNESCO ghi danh là Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại.

Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11: Mỗi Nghệ nhân là ngọn đuốc truyền lửa cho thế hệ con cháu ảnh 4Các nghệ nhân nhận danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân” của Chủ tịch nước tại buổi lễ. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11: Mỗi Nghệ nhân là ngọn đuốc truyền lửa cho thế hệ con cháu ảnh 5Các nghệ nhân nhận danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú ” của Chủ tịch nước tại buổi Lễ. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11: Mỗi Nghệ nhân là ngọn đuốc truyền lửa cho thế hệ con cháu ảnh 6Các tập thể và cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 – 2022 tại buổi Lễ. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên đã trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân” cho 2 nghệ nhân; trao danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” cho 13 nghệ nhân đã có nhiều cống hiến xuất sắc trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc. Sau lần trao tặng này, tỉnh Lạng Sơn có 5 Nghệ nhân Nhân dân và 29 Nghệ nhân ưu tú.

Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11: Mỗi Nghệ nhân là ngọn đuốc truyền lửa cho thế hệ con cháu ảnh 7Nghệ nhân Hà Mai Ven đại diện các nghệ nhân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Dịp này, 2 tập thể, 5 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; 8 tập thể và 4 cá nhân được nhận Giấy khen của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2022.

Anh Tuấn

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm