Ngày đầu đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ, cửa ngõ phía đông Thành phố Hồ Chí Minh ùn tắc nghiêm trọng

Ngày đầu đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ, cửa ngõ phía đông Thành phố Hồ Chí Minh ùn tắc nghiêm trọng
Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều tuyến đường bị ùn tắc kéo dài hàng km sáng nay khi người dân trở lại với công việc sau kỳ nghỉ lễ 4 ngày. Nhiều phương tiện tràn lên vỉa hè, đi ngược chiều. Nguyên nhân do lượng phương tiện qua đây tăng bất thường trong giờ cao điểm, không chỉ xe khách đổ về bến xe Miền Đông cao mà nhiều người sáng nay mới di chuyển lên thành phố.
Kẹt xe tại Quốc lộ 13 (Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh : Mạnh Linh-TTXVN
Kẹt xe tại Quốc lộ 13 (Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh : Mạnh Linh-TTXVN
 
Trong giờ cao điểm sáng 2/5 nhiều cửa ngõ vào trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh cũng trong hoàn cảnh tương tự như: nút giao An Phú (quận 2) cửa ngõ phía Đông; Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Bình Chánh, đường Nguyễn Hữu Thọ ở cửa ngõ phía Tây; đường Trường Chinh - Cộng Hòa ở cửa ngõ Tây Nam...

Tình trạng kẹt xe kéo dài từ đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh) qua ngã tư Bình Triệu (quận Thủ Đức) và lan sang tuyến đường Nguyễn Xí.
 
Ngay dưới cầu Bình Triệu, một xe khách bị chết máy cũng khiến các phương tiện di chuyển khó khăn. Lực lượng chức năng đã có mặt để điều tiết giao thông.

Tuy nhiên đến hơn 9 giờ ngày 2/5 tình hình giao thông tại bến xe Miền Đông vẫn chưa giảm nhiệt.
Kẹt xe tại Quốc lộ 13 (Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh : Mạnh Linh-TTXVN
Kẹt xe tại Quốc lộ 13 (Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh : Mạnh Linh-TTXVN
 
Còn tại tuyến đường Phạm Văn Đồng, gần khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, lượng người xuống sân bay đông cũng xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng.

Mặc dù khu vực này có cảnh sát giao thông điều tiết và đã có cầu vượt để giảm kẹt xe nhưng do lượng phương tiện đổ về khá lớn nên tình trạng kẹt xe vẫn xảy ra.

Hướng Đồng Nai về Thành phố Hồ Chí Minh tại bến phà Cát Lái (quận 2) mặc dù lượng phương tiện đông nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc, quá tải.
 
Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh cho biết lượng người đổ về thành phố qua phà Cát Lái sau kì nghỉ lễ có đông hơn ngày thường nhưng không bị ùn ứ nghiêm trọng như chiều tối 1/5. Ngày 2/5 là ngày cao điểm nhất trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, số lượng khách qua phà tăng đột biến, xấp xỉ 97.000 lượt, vượt kế hoạch dự báo 70.000 lượt./.
  Hoàng Hải
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm