Ngày Biên phòng toàn dân: Gắn kết tình quân dân khu vực biên giới

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu phát biểu tại Ngày hội Biên phòng. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu phát biểu tại Ngày hội Biên phòng. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Ngày 28/2, UBND xã Bính Xá, huyện Đình Lập và UBND xã Tam Gia, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) phối hợp với Đồn Biên phòng Chi Lăng tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân. Đây là hoạt động kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2023) và 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2023).

Ngày Biên phòng toàn dân: Gắn kết tình quân dân khu vực biên giới ảnh 1Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu phát biểu tại Ngày hội Biên phòng. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Phát biểu tại Ngày hội, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của đồng bào các dân tộc và cán bộ, chiến sỹ cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, thời gian tới, Uỷ ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục phối hợp với Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cấp ủy, chính quyền các huyện biên giới tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực để hỗ trợ cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc khu vực biên giới; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, góp phần xây dựng thế trận lòng dân, nền biên phòng toàn dân vững chắc, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện trong tình hình mới.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền hai xã Tam Gia và Bính Xá đã cùng Đồn Biên phòng Chi Lăng đã phối hợp triển khai, thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm tra biên giới, kết hợp phát quang đường tuần tra; tổ chức 65 buổi tuyên truyền pháp luật tập trung với 3.980 lượt người tham dự… Đến nay, 74 gia đình trên địa bàn đã ký kết phối hợp với Bộ đội Biên phòng tham gia quản lý đường biên, cột mốc, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Ngày Biên phòng toàn dân: Gắn kết tình quân dân khu vực biên giới ảnh 2Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và đại diện báo Người lao động tặng cờ Tổ quốc cho cán bộ, chiến sỹ, nhân dân và trao 30 suất học bổng cho con chiến sĩ và đồng bào biên giới vượt khó học tập. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã trao tặng quà và động viên cấp ủy, chính quyền hai xã, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Chi Lăng và các hộ tiêu biểu tham gia quản lý, bảo vệ biên giới. Lãnh đạo UBND huyện Lộc Bình, Đình Lập và chính quyền các xã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu tham gia quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới. Đồn Biên phòng Chi Lăng tặng quà cho người có uy tín, hộ gia đình tự quản đường biên, mốc quốc giới. Báo Người Lao động trao tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc cho người dân, 30 suất học bổng cho học sinh các thôn biên giới thuộc hai xã Bính Xá và Tam Gia...

Ngày Biên phòng toàn dân: Gắn kết tình quân dân khu vực biên giới ảnh 3Khánh thành công trình đường nhánh kiểm tra mốc quốc giới 1258 và công trình thắp sáng đường tuần tra biên giới mốc quốc giới 1258 tại xã Tam Gia, huyện Lộc Bình. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Trong khuôn khổ Ngày hội, cán bộ, chính quyền địa phương cùng các chiến sỹ Đồn Biên phòng Chi Lăng và đồng bào các dân tộc hai xã Tam Gia và Bính Xã đã cùng tham gia các trò chơi như: bóng đá, chọi chim, kéo co, đẩy gậy, nhảy bao bố… Qua đó, thêm phần gắn bó tình quân dân khu vực biên giới.

Trước đó, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và đại diện các cơ quan, đơn vị đã tham dự khánh thành công trình “đường nhánh kiểm tra cột mốc quốc giới” và công trình “thắp sáng đường tuần tra biên giới” trên địa bàn Đồn Biên phòng Chi Lăng.

Thái Thuần

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm