Ngày 8-9/10, không thu phí đối với du khách tham gia Lễ hội thác Bản Giốc năm 2022

Ngày 8-9/10, không thu phí đối với du khách tham gia Lễ hội thác Bản Giốc năm 2022

Trong hai ngày 8-9/10, tỉnh Cao Bằng thực hiện không thu phí đối với du khách tham gia Lễ hội Du lịch thác Bản Giốc năm 2022.

Theo đó, để tạo điều kiện cho công tác tổ chức lễ hội, quảng bá hình ảnh, thu hút du khách, phục hồi và phát triển du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng chỉ đạo Ban Quản lý Khu du lịch thác Bản Giốc chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường khu du lịch và thực hiện không thu phí đối với du khách tham gia Lễ hội Du lịch thác Bản Giốc năm 2022 trong ngày 8 - 9/10.

Ngày 8-9/10, không thu phí đối với du khách tham gia Lễ hội thác Bản Giốc năm 2022 ảnh 1Phong cảnh nên thơ của Thác Bản Giốc khi vào Thu. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN

UBND huyện Trùng Khánh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tích cực, chủ động triển khai các nội dung được phân công theo kế hoạch, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn và giao thông thông suốt trong thời gian diễn ra lễ hội. Các cơ quan báo chí của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu bản sắc văn hóa truyền thống, quảng bá các hoạt động trước, trong và sau lễ hội.

Ngày 8-9/10, không thu phí đối với du khách tham gia Lễ hội thác Bản Giốc năm 2022 ảnh 2Hàng năm, Thác Bản Giốc thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN

Từ ngày 8-10/10, Uỷ ban nhân dân huyện Trùng Khánh tổ chức Lễ hội thác Bản Giốc năm 2022. Đây là dịp để huyện kích cầu du lịch với nhiều hoạt động đặc sắc như: lễ rước nước; giới thiệu sản vật, ẩm thực địa phương; triển lãm ảnh; thể thao; hội thi hát dân ca, dân vũ... Lễ hội thác Bản Giốc năm 2022 cũng là dịp để Cao Bằng tiếp tục quảng tới du khách những danh thắng nổi tiếng như thác Bản Giốc, chùa Phật tích Trúc Lâm Bản Giốc, động Ngườm Ngao, mắt Thần Núi, các khu di tích lịch sử, văn hóa, làng du lịch cộng đồng... Dự kiến Lễ hội thu hút trên 50.000 du khách đến tham quan.

Ngày 8-9/10, không thu phí đối với du khách tham gia Lễ hội thác Bản Giốc năm 2022 ảnh 3Người dân sinh sống ở khu vực Thác Bản Giốc làm dịch vụ cho thuê cưỡi ngựa, chụp ảnh. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN

Hiện tại, giá vé thăm quan thác Bản Giốc là 45.000 đồng/người/lượt, động Ngườm Ngao là 30.000 đồng/người/lượt. Trong 9 tháng của năm 2022, tổng lượt khách du lịch đến huyện Trùng Khánh đạt 170.000 lượt người, đạt 45% kế hoạch.

Chu Hiệu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm