Ngành nông nghiệp Hà Nội sẵn sàng nguồn hàng phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý

Hợp tác xã rau Chúc Sơn ở thôn Giáp Ngọ, thị trấn Chúc Sơn (Hà Nội) có diện tích khoảng gần 25 ha sản xuất rau màu theo tiêu chuẩn VietGAP, dự kiến dịp Tết Canh Tý cung cấp cho thị trường Thủ đô khoảng gần 50 tấn rau, củ các loại. Ảnh: Vũ Sinh
Hợp tác xã rau Chúc Sơn ở thôn Giáp Ngọ, thị trấn Chúc Sơn (Hà Nội) có diện tích khoảng gần 25 ha sản xuất rau màu theo tiêu chuẩn VietGAP, dự kiến dịp Tết Canh Tý cung cấp cho thị trường Thủ đô khoảng gần 50 tấn rau, củ các loại. Ảnh: Vũ Sinh

Nhằm đảm bảo nguồn hàng cung cấp cho thị trường, ngành nông nghiệp thành phố Hà Nội đã có kế hoạch triển khai sản xuất rau màu, định hướng chăn nuôi và chủ động phối hợp với các địa phương như Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Giang, Hòa Bình… ký kết, hợp tác sản xuất tiêu thụ sản phẩm để chủ động nguồn hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân Thủ đô trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý.

Ngành nông nghiệp Hà Nội sẵn sàng nguồn hàng phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý ảnh 1Dự kiến dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, trại bò thịt của gia đình anh Đặng Đình Hậu ở thôn Ứng Hòa, xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cung cấp khoảng 7 tấn thịt bò cho thị trường thủ đô Hà Nội.
Ngành nông nghiệp Hà Nội sẵn sàng nguồn hàng phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý ảnh 2Trang trại gà trứng của gia đình anh Nguyễn Viết Tiến ở thôn Xuân Long, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cung cấp hơn 85.000 quả trứng gà cho thị trường thủ đô Hà Nội dịp Tết Canh Tý.
Ngành nông nghiệp Hà Nội sẵn sàng nguồn hàng phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý ảnh 3Trang trại gà trứng của gia đình anh Nguyễn Viết Tiến ở thôn Xuân Long, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cung cấp hơn 85.000 quả trứng gà cho thị trường thủ đô Hà Nội dịp Tết Canh Tý.
Ngành nông nghiệp Hà Nội sẵn sàng nguồn hàng phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý ảnh 4Chăm sóc đàn lợn thịt để cung cấp cho thị trường dịp Tết Canh Tý tại trại của gia đình anh Nguyễn Đình Thành, xã thư Phú, huyện Thường Tín (Hà Nội).
Ngành nông nghiệp Hà Nội sẵn sàng nguồn hàng phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý ảnh 5Trang trại gà thịt của gia đình ông Nguyễn Văn Vạn ở xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) dự kiến cung cấp cho thị trường Thủ đô dịp Tết Canh Tý khoảng gần 10 tấn thịt gà đảm bảo chất lượng.
Ngành nông nghiệp Hà Nội sẵn sàng nguồn hàng phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý ảnh 6Gia đình chị Nguyễn Thị Hạnh ở thôn Lương Xá, xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) dự kiến cung cấp cho thị trường Thủ đô dịp Tết Canh Tý khoảng hơn 5 tấn thịt gà.
Ngành nông nghiệp Hà Nội sẵn sàng nguồn hàng phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý ảnh 7Hợp tác xã rau Chúc Sơn ở thôn Giáp Ngọ, thị trấn Chúc Sơn (Hà Nội) có diện tích khoảng gần 25 ha sản xuất rau màu theo tiêu chuẩn VietGAP, dự kiến dịp Tết Canh Tý cung cấp cho thị trường thủ đô khoảng gần 50 tấn rau, củ các loại. 
Ngành nông nghiệp Hà Nội sẵn sàng nguồn hàng phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý ảnh 8Hợp tác xã rau Chúc Sơn ở thôn Giáp Ngọ, thị trấn Chúc Sơn (Hà Nội) có diện tích khoảng gần 25 ha sản xuất rau màu theo tiêu chuẩn VietGAP, dự kiến dịp Tết Canh Tý cung cấp cho thị trường Thủ đô khoảng gần 50 tấn rau, củ các loại.

Các sản phẩm nông nghiệp ước đạt khoảng gần 192.000 tấn gạo, hơn 44.000 tấn thịt lợn, hơn 14.500 tấn thịt gia cầm, hơn 12.000 tấn thịt bò, hơn 260 triệu quả trứng, hơn 11.000 tấn thủy hải sản và hơn 245.000 tấn rau củ các loại.

Vũ Sinh

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm