Nga tái hiện trận đấu cờ vua lịch sử từ ngoài không gian

Ngày 9/6, hai nhà du hành vũ trụ Nga trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) đã đấu cờ với một đại kiện tướng ở dưới mặt đất, trong lễ kỷ niệm trận đấu đầu tiên như vậy cách đây nửa thế kỷ.

Nga tai hien tran dau co vua lich su tu ngoai khong gian hinh anh 1Màn hình tại Viện bảo tàng Cosmonautics ở Moskva cho thấy cựu thần đồng người Nga Sergei Karyakin (phía trên) đấu cờ vua cùng các phi hành gia Anatoly Ivanishin và Ivan Vagner ngày 9/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Sử dụng bàn cờ điện tử, các phi hành gia Anatoly Ivanishin (A-na-tô-li I-va-ni-xin) và Ivan Vagner (I-van Vác-nơ) trong tình trạng không trọng lượng đã đấu cờ với cựu thần đồng người Nga Sergei Karyakin (Xéc-gây Ca-ya-kin) năm nay 30 tuổi. Trận đấu được phát sóng trực tiếp và hai bên chấp nhận hòa sau khoảng 15 phút.

Nga tai hien tran dau co vua lich su tu ngoai khong gian hinh anh 2Cựu thần đồng người Nga Sergei Karyakin (ảnh) đấu cờ vua cùng các phi hành gia Anatoly Ivanishin và Ivan Vagner ngày 9/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo PV TTXVN tại Nga, sự kiện này được tập đoàn vũ trụ Nga Roscosmos và Liên đoàn cờ vua Nga tổ chức nhằm kỷ niệm 50 năm trận đấu cờ giữa vũ trụ và trái đất đầu tiên diễn ra ngày 9/6/1970. Phi công vũ trụ Ivanishin cho biết: “Đây là một vinh dự to lớn đối với chúng tôi khi không thua một đại kiện tướng”, trong khi Vagner cho biết thêm các phi hành gia Mỹ trên ISS đã theo dõi trận đấu và tư vấn. Karyakin, người tham gia trận đấu tại Bảo tàng Hàng không vũ trụ ở thủ đô Moskva, cho biết anh đã có lúc lo lắng trong trận đấu và thao thức tới tận 4 giờ sáng vào đêm trước trận đấu. "Họ đã chơi tốt", Karyakin nói. "Tôi có thể nói bộ não của con người hoạt động rất tốt trong không gian, và tôi đã thấy điều này hôm nay”. Karyakin từng trở thành đại kiện tướng trẻ nhất thế giới khi 12 tuổi và 7 tháng.

Ivanishin, Vagner và phi hành gia Mỹ Chris Cassidy (Cờ-rítx Ca-xi-đi) đã bay lên ISS từ tháng Tư. Ngày 31/5, nhóm của họ bổ sung thêm các phi hành gia Mỹ Bob Behnken (Bốp Ben-ken) và Doug Hurley (Đốc Hu-li), bay lên ISS bằng tàu vũ trụ tư nhân có người lái đầu tiên của công ty SpaceX.

Duy Trinh

Tin liên quan

Tàu không gian Voyager 2 giúp giới khoa học có khám phá mới về ranh giới của hệ Mặt trời

Hành trình tàu không gian Voyager 2 của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đến những điểm xa nhất của hệ Mặt trời trong 42 năm đã giúp cho các nhà khoa học có khám phá mới về ranh giới hệ Mặt trời, nơi đánh dấu nơi kết thúc phạm vi ảnh hưởng của năng lượng Mặt trời và bắt đầu không gian liên sao.



Đề xuất