Nga phóng tàu vũ trụ Soyuz TMA-18M lên ISS

Nga phóng tàu vũ trụ Soyuz TMA-18M lên ISS
Tên lửa đẩy mang theo tàu vũ trụ Soyuz TMA-18M của Nga sau khi rời bệ phóng tại sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan ngày 2/9. AFP-TTXVN
Tên lửa đẩy mang theo tàu vũ trụ Soyuz TMA-18M của Nga sau khi rời bệ phóng tại sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan ngày 2/9. AFP-TTXVN

Dự kiến tàu vũ trụ này sẽ lên tới ISS trong vòng 2 ngày. Trong số 3 thành viên của phi hành đoàn, nhà du hành người Nga Sergei Volkov sẽ tham gia sứ mệnh trên ISS trong 188 ngày, trong khi nhà du hành người Đan Mạch Andreas Mogensen, người Đan Mạch đầu tiên lên làm việc tại ISS, và nhà du hành người Kazakhstan Aidyn Aimbetov sẽ lưu lại trạm trong 10 ngày. 

Tên lửa đẩy mang theo tàu vũ trụ Soyuz TMA-18M của Nga rời bệ phóng tại sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan ngày 2/9. AFP-TTXVN
Tên lửa đẩy mang theo tàu vũ trụ Soyuz TMA-18M của Nga rời bệ phóng tại sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan ngày 2/9. AFP-TTXVN

Có thể bạn quan tâm