NATO tăng cường hiện diện hải quân tại Biển Đen

NATO tăng cường hiện diện hải quân tại Biển Đen

Phát biểu trước báo giới, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết quyết định trên đã được Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên NATO đưa ra tại một hội nghị cấp cao được tổ chức ở Brussels (Bỉ).

Toàn cảnh hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên NATO tại Brussels, Bỉ ngày 15/2. THX/TTXVN
Toàn cảnh hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên NATO tại Brussels, Bỉ ngày 15/2. THX/TTXVN

Theo đó, khối liên minh này đã nhất trí về việc tăng cường sự hiện diện hải quân tại Biển Đen cho hoạt động huấn luyện tăng cường, các cuộc diễn tập và việc nhận thức tình hình. Tuy nhiên, ông Stoltenberg nhấn mạnh rằng quyết định trên, chỉ mang tính chất phòng vệ và là một yếu tố trong nỗ lực điều chỉnh năng lực phòng thủ để "đáp ứng một môi trường an ninh ngày càng nhiều thách thức". Ông khẳng định việc tăng cường hiện diện tại Biển Đen sẽ diễn ra "có chừng mực" và không nhằm gây ra bất kỳ xung đột nào trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Nga, nước đã sáp nhập trở lại bán đảo Crimea nằm ở khu vực Biển Đen vào năm 2014.

Có thể bạn quan tâm