Nắng nóng mở rộng khắp các tỉnh miền Bắc

Nắng nóng mở rộng khắp các tỉnh miền Bắc

Tại Thủ đô Hà Nội có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày 35-37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C xảy ra trong khoảng 11-17 giờ.

Ngày hôm qua (15/7), nắng nóng đã diễn ra ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên và một số nơi ở Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C như: Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 38.1 độ C, Vinh (Nghệ An) và Hương Khê (Hà Tĩnh) 37.8 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 37.7 độ C, Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 37.4 độ C,…

 
Ảnh minh họa- TTXVN
Ảnh minh họa- TTXVN

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 16/7 như sau: Phía tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 36 độ C.

 

Phía đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu Đông Bắc ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

 

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 50 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

 

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

 

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

 

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C../. 

Có thể bạn quan tâm