Nặng lòng với những chuyến đò tri thức

Nặng lòng với những chuyến đò tri thức
Năm 1983, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc (Thái Nguyên), cô Nga về giảng dạy tại Trường cấp III Thị xã, nay là Trường THPT Thành phố. Cô Nga luôn xác định phấn đấu là nhà giáo “vừa hồng, vừa chuyên” dù điều kiện nhà trường khi đó còn khó khăn, đời sống giáo viên (GV) thiếu thốn. Vượt gian khó, cô không ngừng học hỏi về kinh nghiệm giảng dạy, tự trau dồi kiến thức để nâng cao năng lực, trình độ. Cô tâm sự: “Bộ môn Hóa thuần về khái niệm tự nhiên và nhiều công thức nên có phần khô cứng, tương đối phức tạp bởi tính lô gíc. Vì thế, GV giảng bài nếu không biết gợi mở, dẫn dắt, liên kết vấn đề và liên hệ thực tế khoa học trong cuộc sống thì sẽ làm cho HS nhàm chán”. Để bài giảng hay, sinh động, học sinh (HS) dễ hiểu, nhớ bài và hứng thú, cô Nga cho biết: “Mỗi bài giảng, tôi soạn giáo án công phu từ cách dẫn dắt vấn đề, xâu chuỗi kiến thức, liên hệ vào thực tế, đưa ra kiến thức nâng cao để khơi dậy sự hào hứng học bộ môn hóa cho HS”. Sau mỗi giờ lên lớp, HS hiểu bài là niềm vui lớn tiếp sức mạnh cho cô. Nhiều HS từ yêu thích bộ môn hóa trở thành HS giỏi bộ môn, thi HS giỏi môn Hóa học các cấp và chọn môn Hóa học trong khối dự thi vào trường đại học, cao đẳng.
Cán bộ, giáo viên Trường Trung học Phổ thông Thành phố Cao Bằng chúc mừng Nhà giáo Trịnh Thị Nga (người cầm hoa) được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.
Cán bộ, giáo viên Trường Trung học Phổ thông Thành phố Cao Bằng chúc mừng
Nhà giáo Trịnh Thị Nga (người cầm hoa) được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.

Tâm huyết phấn đấu không ngừng, cô Nga trở thành GV có nhiều kinh nghiệm, kiến thức trong ôn luyện HS giỏi các cấp. Trên 25 năm, cô đạt GV dạy giỏi các cấp. HS trong đội tuyển bộ môn Hóa do cô giảng dạy luôn đạt kết quả cao về số lượng giải, đứng đầu các bộ môn khoa học tự nhiên của trường về HS giỏi các cấp và tham gia thi HS giỏi cấp quốc gia. Hằng năm, tỷ lệ HS lớp cô chủ nhiệm và học bộ môn Hóa đạt kết quả khá và giỏi trên 75%, nhiều HS đạt HS giỏi cấp tỉnh, trên 90% thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng. 

Giỏi về chuyên môn, đoàn kết xây dựng tập thể vững mạnh, cô Nga được nhà trường và các cấp, ngành tín nhiệm, đánh giá cao. Từ năm 2006 - 2011, cô đảm nhiệm chức Phó Hiệu trưởng, Hiệu trưởng Trường THPT Thị xã, trên mỗi lĩnh vực cô đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với cương vị là cán bộ cốt cán môn Hóa học cấp tỉnh, là thanh tra kiêm nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo, cô tham mưu, góp ý xây dựng nâng cao đội ngũ GV Hóa học của tỉnh; tích cực nghiên cứu khoa học, đổi mới phương pháp giảng dạy, xây dựng và tổ chức Hội thảo khoa học “Các biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục học sinh trong nhà trường THPT” cho nhà trường thực hiện nhiệm vụ đổi mới giáo dục. Cô luôn được Sở Giáo dục và Đào tạo chọn làm GV cốt cán của tỉnh tham gia các lớp tập huấn thay sách giáo khoa, đổi mới phương pháp giảng dạy, các hội thảo về chuyên môn và lên lớp giảng dạy cho GV cốt cán của bộ môn Hóa học trong tỉnh đạt kết quả tốt. 

Là Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THPT Thành phố, cô Nga lãnh đạo, chỉ đạo nhà trường thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 100% GV hoàn thành tốt, xuất sắc chuyên môn; quan tâm tạo điều kiện cho GV bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn; chỉ đạo Ban Giám hiệu và các tổ chức đoàn thể nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ từng năm học. 

Từ sự nỗ lực vươn lên trong chuyên môn, phát huy trí tuệ tập thể, năng động, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cô Nga đã tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể nhà trường thực hiện hiệu quả cải cách, đổi mới chất lượng giáo dục toàn diện trong nhiều năm qua. Nhà trường trở thành điểm sáng trong ngành giáo dục tỉnh, nơi phụ huynh và HS đặt niềm tin về chất lượng giáo dục. Tỷ lệ HS lên lớp thẳng từ 86 - 96%; HS tốt nghiệp đạt 95 - 100%; HS giỏi các cấp và GV dạy giỏi các cấp luôn được duy trì và phát huy; HS thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng ngày càng cao. Từ năm 1996 đến nay, nhà trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo; 5 lần được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu khối các trường THPT. 

Bằng sự tâm huyết, lòng yêu nghề, yêu HS, cô Nga cần mẫn chở những chuyến đò tri thức đưa bao thế hệ HS trưởng thành, góp phần đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương.
 
 Từ năm 1992 đến nay, Nhà giáo Ưu tú Trịnh Thị Nga, Hiệu trưởng Trường THPT thành phố Cao Bằng đạt giáo viên dạy giỏi các cấp, Chiến sỹ thi đua cơ sở, Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Liên đoàn Lao động, UBND tỉnh tặng Bằng khen; Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba (2013); Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý Nhà giáo Ưu tú (2014).
 
Báo Cao Bằng

Có thể bạn quan tâm