Nâng cao năng lực lồng ghép giới trong việc thúc đẩy mục tiêu thiên niên kỷ ở vùng dân tộc thiểu số

Nâng cao năng lực lồng ghép giới trong việc thúc đẩy mục tiêu thiên niên kỷ ở vùng dân tộc thiểu số
Cán bộ Hội Phụ nữ huyện Trạm Tấu (Yên Bái) tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình, phòng chống nạn buôn bán người tại thôn Tà Chử, xã Bản Công. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
Cán bộ Hội Phụ nữ huyện Trạm Tấu (Yên Bái) tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình, phòng chống nạn buôn bán người tại thôn Tà Chử, xã Bản Công.
Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Tham dự có ông Hoàng Xuân Lương, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; bà Shoko Ishikawa Trưởng đại diện cơ quan của Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ cùng các đại biểu là đại diện Ban Dân tộc 9 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung Tây Nguyên và Đông Nam bộ.

Tại buổi tập huấn, các chuyên gia của Ủy ban Dân tộc, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Tổ chức Care Quốc tế tại Việt Nam giới thiệu các chuyên đề liên quan về giới và lồng ghép giới như: Phương pháp tiếp cận bình đẳng giới, lồng ghép giới trong việc thực hiện các chính sách và chương trình hành động về thúc đẩy mục tiêu phát triển thiên niên kỷ ở vùng dân tộc thiểu số; an sinh xã hội đối với phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số ở Việt Nam; các chính sách khung luật pháp liên quan đến bình đẳng giới và lồng ghép giới ở Việt Nam…

Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận về những khó khăn, tồn tại trong việc thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ ở vùng dân tộc thiểu số tại địa phương mình; thực tiễn lồng ghép giới trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội cụ thể ở từng vùng, cũng như thảo luận đề ra các giải pháp, hành động ưu tiên để lồng ghép giới trong quá trình thực hiện chương trình hành động về thúc đẩy mục tiêu phát triển thiên niên kỷ ở vùng dân tộc thiểu số.

Khóa tập huấn trang bị cho các cán bộ công tác trong các lĩnh vực có liên quan về các vấn đề giới, bình đẳng giới, lồng ghép bình đẳng giới, từ đó giúp các tỉnh hoạch định, xây dựng kế hoạch, chiến lược hoạt động của mình để thực hiện được chu trình lồng ghép giới vào luật pháp, chính sách, góp phần hoàn thành Chương trình hành động về thúc đẩy thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ ở vùng dân tộc thiểu số. 

Có thể bạn quan tâm