Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo và giảm nghèo cho cán bộ Công đoàn khu vực Tây Nam Bộ

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tập huấn. Ảnh: Nhật Bình - TTXVN
Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tập huấn. Ảnh: Nhật Bình - TTXVN

Ngày 7/11, tại thành phố Sóc Trăng, Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo và giảm nghèo thông tin cho cán bộ Công đoàn khu vực Tây Nam Bộ.

Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo và giảm nghèo cho cán bộ Công đoàn khu vực Tây Nam Bộ ảnh 1Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tập huấn. Ảnh: Nhật Bình - TTXVN

Khóa tập huấn thu hút hơn 100 cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền của Công đoàn 13 tỉnh miền Tây Nam Bộ. Các học viên được trao đổi các nội dung về vấn đề dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc ở nước ta hiện nay; vấn đề tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; những lưu ý khi thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; kỹ năng thu thập và xử lý thông tin, kỹ năng lãnh đạo của cán bộ Công đoàn trong bối cảnh truyền thông đa phương tiện.

Theo Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, coi trọng vấn đề dân tộc, tôn giáo. Cùng với việc thực hiện tốt chính sách dân tộc, công tác dân tộc, Đảng và Nhà nước cũng thường xuyên thực hiện có hiệu quả chính sách tôn giáo và công tác tôn giáo. Quán triệt chủ trương của Đảng, công tác dân tộc, tôn giáo trong công nhân, viên chức, lao động luôn được tổ chức Công đoàn quan tâm, các kỹ năng xử lý các vấn đề dân tộc, tôn giáo trong hoạt động Công đoàn ngày càng được coi trọng. Khóa tập huấn nhằm cung cấp thông tin, kiến thức, kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ Công đoàn về các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, những giá trị của tôn giáo đối với đời sống xã hội; kỹ năng nắm bắt, cung cấp thông tin, kiến thức góp phần giảm nghèo thông tin cho đoàn viên, người lao động.

Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo và giảm nghèo cho cán bộ Công đoàn khu vực Tây Nam Bộ ảnh 2Quang cảnh Hội nghị tập huấn. Ảnh: Nhật Bình - TTXVN

Phát biểu tại khóa tập huấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào cho biết: Dân số tỉnh Sóc Trăng có gần 1,2 triệu người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 35%, dân tộc Khmer nhiều nhất với gần 31%. Đa số đồng bào Khmer theo Phật giáo Nam tông, số lượng chùa Nam tông chiếm 92/130 cơ sở thờ tự. Tỉnh có 9 tôn giáo hoạt động được pháp luật công nhận với trên 600.000 tín đồ, trên 2.500 chức sắc, chức việc. Xuất phát từ thực tế có đông đồng bào dân tộc thiểu số và đa tôn giáo, Tỉnh ủy Sóc Trăng xác định công tác dân tộc, tôn giáo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị.

Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo và giảm nghèo cho cán bộ Công đoàn khu vực Tây Nam Bộ ảnh 3Các học viên tham dự Hội nghị tập huấn. Ảnh: Nhật Bình - TTXVN

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng khẳng định, khóa tập huấn lần này góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền; đồng thời mong muốn sau khi tham gia lớp tập huấn, các đại biểu có thêm kinh nghiệm và cập nhật kiến thức mới cần thiết để tiếp tục vận dụng vào việc thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Đặc biệt, tuyên truyền đến công nhân lao động, các tầng lớp nhân dân nhận thức đúng đắn, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo. Từ đó, góp phần khơi dậy, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng.

Nhật Bình

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm