Nâng cao công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo cụm Đồng bằng Sông Hậu

Nâng cao công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo cụm Đồng bằng Sông Hậu
Tiết mục giao lưu văn nghệ tại Chương trình Đêm hội sắc màu tuổi trẻ - Sắc màu đoàn kết Cụm Đồng bằng sông Hậu. Ảnh: Nhật Bình - TTXVN
Tiết mục giao lưu văn nghệ tại Chương trình Đêm hội sắc màu tuổi trẻ - Sắc màu đoàn kết Cụm Đồng bằng sông Hậu. Ảnh: Nhật Bình - TTXVN

Các đại biểu đã được đại diện Ban đoàn kết tập hợp thanh niên triển khai các chuyên đề: Quan điểm, chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với tín ngưỡng, tôn giáo; Công tác vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo; “Hiện tượng tôn giáo mới” và chủ trương trong công tác đối với “hiện tượng tôn giáo mới” ở Việt Nam.

Hội nghị nhằm cung cấp hệ thống kiến thức cơ bản về vấn đề dân tộc, tôn giáo trong giai đoạn hiện nay; thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, thanh mưu cho cấp ủy, chính quyền trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội các địa phương; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc, tôn giáo cho cán bộ Đoàn, Hội; đặc biệt là cán bộ chuyên trách tại vùng sâu, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Bên cạnh đó, hội nghị cũng nhằm nâng cao chất lượng công tác mở rộng, đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo, thu hút thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo tích cực tham gia các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước “Sống tốt đời đẹp đạo”, thực hiện tín ngưỡng lành mạnh đúng pháp luật.  

Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban đoàn kết tập hợp thanh niên Cao Hồng Hưng khẳng định: Trung ương Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên; chăm lo, đồng hành với thanh niên đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn, Hội. Các cấp Đoàn, Hội trong cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần như khám, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí; tặng quà, học bổng cho thanh niên dân tộc, tôn giáo; xây nhà bán trú cho học sinh vùng cao, xây dựng các điểm phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ và truy cập Internet miễn phí cho thanh niên vùng dân tộc, tôn giáo; phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội cho đoàn viên, thanh niên dân tộc thiểu số vay vốn phát triển sản xuất; tư vấn nghề, giải quyết việc làm… Ông Cao Hồng Hưng hy vọng các đại biểu chia sẻ những kiến thức mình tích lũy được tại hội nghị cho các cán bộ Đoàn, Hội tại địa phương để nâng cao chất lượng công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo trong cụm Đồng bằng Sông Hậu.
Nhật Bình

Có thể bạn quan tâm