Nâng cao chất lượng hoạt động Hội Khuyến học tỉnh Lai Châu

Trao Cờ thi đua của Trung ương Hội khuyến học Việt Nam cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Trao Cờ thi đua của Trung ương Hội khuyến học Việt Nam cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Ngày 16/12, Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Lai Châu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc với sự tham dự của 191 đại biểu đại diện các gia đình, dòng họ học tập, trung tâm học tập cộng đồng trong tỉnh.

Nâng cao chất lượng hoạt động Hội Khuyến học tỉnh Lai Châu ảnh 1Trao Cờ thi đua của Trung ương Hội khuyến học Việt Nam cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội khuyến học Việt Nam Phạm Hoàng Be biểu dương, chúc mừng kết quả Hội khuyến học tỉnh Lai Châu đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, Phó Chủ tịch Trung ương Hội khuyến học Việt Nam đề nghị Hội Khuyến học tỉnh Lai Châu tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội các cấp; đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị; hàng năm, có 100% tổ chức Hội xây dựng quỹ khuyến học. Mặt khác, các cơ quan, tổ chức tiếp tục hỗ trợ các hoạt động khuyến học khuyến tài; gắn thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua với hoạt động Hội…

Với chủ đề “Giữ vững vai trò nòng cốt của các cấp Hội; năng động, sáng tạo trong mọi hoạt động khuyến học, khuyến tài; tích cực góp phần xây dựng xã hội học tập”, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội Khuyến học Lai Châu đề ra 1 mục tiêu tổng quát, 5 chỉ tiêu cụ thể, 9 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Trong đó, phấn đấu Hội hoạt động khá, giỏi đạt từ 60 - 80%, không có Hội yếu kém; kết nạp mỗi năm từ 3.000 - 4.000 hội viên; 80% trở lên gia đình được công nhận Danh hiệu gia đình học tập, 70% dòng họ học tập, trên 60% cộng đồng học tập. 100% cơ quan, tổ chức, trường học, đơn vị, doanh nghiệp đạt Danh hiệu “đơn vị học tập”…

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung tham luận nêu lên cách làm hay, những kinh nghiệm sáng tạo và đề ra các giải pháp để thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, tập trung vào nội dung xây dựng phong trào ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Bộ đội Biên phòng tham gia khuyến học, khuyến tài nơi biên giới.

Phát biểu tại Đại hội, ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Để công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ngày càng phát triển, những người làm công tác khuyến học cần tiếp tục chung tay cùng ngành Giáo dục quyết tâm, nỗ lực xây dựng trường chuẩn quốc gia, nhà ở cho học sinh bán trú, nhà công vụ cho giáo viên.

Bên cạnh đó, trang thiết bị dạy và học cũng cần được đầu tư, nhất là ở bậc mầm non; liên kết các trường Trung ương góp phần đào tạo nguồn nhân lực trong tỉnh; mở rộng nâng cao hiệu quả các Trung tâm học tập cộng đồng; duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập Trung học cơ sở. Các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp cũng cần chung sức cùng ngành Giáo dục, Hội khuyến học các cấp đưa giáo dục tỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Nâng cao chất lượng hoạt động Hội Khuyến học tỉnh Lai Châu ảnh 2Trao Bằng khen của Trung ương Hội khuyến học Việt Nam cho các tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Đại hội cũng đã bầu 30 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu 7 đồng chí vào Ban Thường vụ và 5 đồng chí vào Ban Kiểm tra. Ông Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Lai Châu được duy trì và ngày càng phát triển. Hiện nay, toàn tỉnh có 8 Hội Khuyến học huyện, thành phố; 106 Hội Khuyến học cơ sở và 1.450 chi Hội, 41 Ban khuyến học với tổng số gần 235.750 hội viên; 308 gia đình, 209 dòng họ, 153 cộng đồng học tập, 157 đơn vị học tập tiêu biểu và duy trì 107/108 Trung tâm học tập cộng đồng.

Hàng năm, có trên 80% Hội khuyến học cơ sở hoạt động khá, 100% cơ quan, đơn vị, trường học thành lập Chi hội khuyến học. Quỹ khuyến học các cấp còn đẩy mạnh nguồn xã hội hóa với trên 5 tỷ đồng hàng năm. Nguồn lực này dùng để khen thưởng cho hàng nghìn học sinh đạt thành tích cao, học sinh nghèo vượt khó. Toàn tỉnh đã đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên cho gần 7.000 người, trong đó có 6.185 lao động nông thôn.

Dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể thuộc Hội Khuyến học tỉnh Lai Châu, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học” cho 52 cán bộ hội viên và Bằng khen cho 31 tập thể, 35 cá nhân; UBND tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khuyến học tỉnh giai đoạn 2015 - 2020.

Việt Hoàng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm