Nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình khu vực Tây Bắc

Nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình khu vực Tây Bắc
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Duy - TTXVN
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Duy - TTXVN

Ngày 27/11, tại tỉnh Lai Châu, Cụm thi đua số 1 các Đài Phát thanh và Truyền hình 8 tỉnh khu vực Tây Bắc gồm Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hà Giang, Lào Cai, Phú Thọ, Yên Bái và Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

 

Năm 2016, Cụm thi đua số 1 các đài Phát thanh và Truyền hình 8 tỉnh khu vực Tây Bắc phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Theo đó, các đơn vị tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình; sản xuất chương trình theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại; tập trung hợp tác, liên kết, trao đổi nghiệp vụ và sản phẩm thông tin; tiếp cận các phương thức, kỹ thuật mới vào sản xuất tin, bài phát thanh và truyền hình...

 

Tại Hội nghị, lãnh đạo các đài Phát thanh và Truyền hình trong Cụm đã thảo luận, đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng các chương trình trong thời gian tới; trong đó, chú trọng phát sóng truyền hình lên hệ HD chất lượng cao, khai thác hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh trong khu vực nhằm tạo cơ hội cho các nhà đầu tư, đổi mới công tác quản lý, công tác tuyên truyền.

 

Năm 2015, các Đài Phát thanh và Truyền hình 8 tỉnh khu vực Tây Bắc đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, kịp thời phản ánh toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội; chú trọng nâng cao chất lượng các chương trình, chuyên đề, chuyên mục phục vụ khán, thính giả. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với chuyên đề của năm, những gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực đời sống, trong xây dựng nông thôn mới và thực hiện "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"... đều được phản ánh kịp thời và sâu sắc trên sóng phát thanh và truyền hình 8 tỉnh Tây Bắc. Nội dung và chất lượng các chương trình được đổi mới, đáp ứng nhiệm vụ thông tin tuyên truyền và phù hợp với nhu cầu tiếp nhận thông tin của quần chúng, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong khu vực.

 

Hiện nay, đã có 6/8 đài trong Cụm thực hiện phát sóng quảng bá chương trình truyền hình địa phương lên vệ tinh; công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, công chức luôn được quan tâm. Ngoài ra, các đài Phát thanh và Truyền hình trong Cụm đều tổ chức Liên hoan Phát thanh - Truyền hình toàn tỉnh, thông qua đó lựa chọn được nhiều tác phẩm xuất sắc gửi tham dự Liên hoan Phát thanh - Truyền hình toàn quốc, Giải Báo chí quốc gia.../.

Có thể bạn quan tâm