Năm học 2019-2020: Hà Giang ưu tiên đào tạo cán bộ nguồn là người dân tộc thiểu số

Năm học 2019-2020: Hà Giang ưu tiên đào tạo cán bộ nguồn là người dân tộc thiểu số
Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh chụp ảnh lưu niệm với thầy cô giáo và các em học sinh trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông tỉnh Hà Giang. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN
Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh chụp ảnh lưu niệm với thầy cô giáo và các em học sinh trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông tỉnh Hà Giang. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Chia sẻ với tập thể các thầy, cô giáo và các em học sinh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh cho biết, là tỉnh miền núi biên giới nằm ở địa đầu cực Bắc của Tổ quốc. Những năm qua, Đảng bộ tỉnh Hà Giang luôn quan tâm tới công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh đã có nhiều chính sách ưu tiên đào tạo cán bộ nguồn là người dân tộc thiểu số.

Bí thư Tỉnh uỷ căn dặn: Là con em dân tộc thiểu số từ mọi miền quê của tỉnh Hà Giang về học tập tại trường, các em cần tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, phấn đấu học tập tốt, rèn luyện tốt để trở thành những người vừa “hồng” vừa “chuyên”, xứng đáng là những cánh chim ưu tú tỏa sáng trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các thầy cô và học sinh khắc phục mọi khó khăn, thi đua dạy tốt, học tốt.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh kiểm tra bếp ăn nội trú của trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông tỉnh Hà Giang. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN
Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh kiểm tra bếp ăn nội trú của trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông tỉnh Hà Giang. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Cô giáo Đỗ Lệ Hằng Thi, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú, Trung học Phổ thông tỉnh Hà Giang cho biết: Là trường chuyên biệt, nơi đào tạo nguồn cán bộ dân tộc thiểu số cho vùng cao, vùng sâu, vùng xa của tỉnh, trong những năm qua, tập thể nhà trường luôn đoàn kết thống nhất, tích cực thi đua: Dạy tốt - học tốt - quản lý tốt - nuôi dưỡng tốt. Nhờ đó, nhà trường luôn dẫn đầu các trường trung học phổ thông của tỉnh Hà Giang về chất lượng giáo dục toàn diện. Tỷ lệ học sinh phát triển kỹ năng cá nhân được nâng lên rõ rệt, các em được trang bị hành trang quan trọng để bước ra cuộc sống, trở thành công dân có ích cho xã hội. Tỷ lệ học sinh đủ điểm xét tuyển vào các trường đại học duy trì từ 65% đến 70%.

Văn nghệ chào mừng khai giảng năm học mới của trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông tỉnh Hà Giang. Ảnh: Minh Tâm-TXVN
Văn nghệ chào mừng khai giảng năm học mới của trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông tỉnh Hà Giang. Ảnh: Minh Tâm-TXVN

Năm học mới 2019 - 2020, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông tỉnh Hà Giang có 515 học sinh. Ban Giám hiệu nhà trường tiếp tục thực hiện mục tiêu đổi mới: Tăng cường duy trì trật tự kỷ cường, nền nếp, quyết tâm xây dựng dựng nếp sống văn hóa học đường lành mạnh, hiện đại và bản sắc riêng; giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia. Trường cũng tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, duy trì phong trào: Dạy tốt - Học tốt; Quản lý - Nuôi dưỡng - Chăm sóc sức khỏe học sinh thật tốt… để mỗi thầy cô giáo thực sự là người cha, người mẹ thứ hai của các em học sinh dân tộc thiểu số.
Minh Tâm

Có thể bạn quan tâm