Nam Định: Tàu hỏa đâm ô tô trên cung đường “tử thần”

Nam Định: Tàu hỏa đâm ô tô trên cung đường “tử thần”
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Văn Đạt- TTXVN
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Văn Đạt- TTXVN

 Vào thời điểm trên, ô tô khách 12 chỗ mang BKS 18B - 015.09 do tài xế Phạm Tài Vinh (SN1970, xã Yên Tiến, huyện Ý Yên) điều khiển chạy từ thôn Đằng Chương ra Quốc lộ 10. Do không chú ý quan sát tín hiệu cảnh báo có tàu, xe ô tô vừa chạm đường ray đã bị tàu hàng số 2318 chạy hướng Ninh Bình - Nam Định đâm văng xuống ven đường. Cú đâm mạnh đã khiến tài xế Vinh bị thương ở đầu và tay; xe ô tô bị hư hỏng nặng phần đầu. Vụ tai nạn cũng đã làm tàu hàng số 2318 và tàu SE7 bị chậm lịch trình. Đoạn đường sắt qua địa bàn xã Yên Tiến, huyện Ý Yên được xem như cung đường “tử thần” bởi có rất nhiều đường ngang dân sinh tự phát không có rào chắn an toàn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn. Tại cung đường này, trong hơn 1 tháng qua đã xảy ra 3 vụ tai nạn làm 2 người chết, 1 người bị thương.

Có thể bạn quan tâm