Myanmar: Mưa đá gây thiệt hại trên diện rộng, ít nhất 8 người thiệt mạng

Myanmar: Mưa đá gây thiệt hại trên diện rộng, ít nhất 8 người thiệt mạng
Mái nhà bị thủng do mưa đá tại Mandalay ngày 24/4. AFP/TTXVN
Mái nhà bị thủng do mưa đá tại Mandalay ngày 24/4. AFP/TTXVN

Giới chức Myanmar cho biết bão và mưa đã xảy ra sau một đợt nắng nóng với nhiệt độ thường xuyên ở mức 40 độ C.

Bộ Chăm sóc xã hội, Cứu trợ và Tái định cư Myanmar cho biết số người thiệt mạng có thể cao hơn do thông tin vẫn chưa được cung cấp đầy đủ. Theo đó, 6 trong số 8 nạn nhân tử vong ở làng Yay Tha Yauk (Ay Tha Yác) ở Mandalay (Man-đa-lây) miền Trung nước này sau một trận lũ quét.

Cảnh mưa bão tại Mandalay ngày 23/4. AFP/TTXVN
Cảnh mưa bão tại Mandalay ngày 23/4. AFP/TTXVN

Ngoài Mandalay, thiên tai cũng hoành hành tại Sagaing (Xa-ga-ing) và Magway (Ma-guây) cũng như Chin (Chin) và Shan (San), nơi khoảng 1.700 ngôi chùa bị tàn phá. Ước tính khoảng 7.500 ngôi nhà đã bị phá hủy trong hai ngày 22 - 23/4 vừa qua.

Cũng như các nước khác nằm trên khu vực sông Mekong, Myanmar đang hứng chịu đợt hạn hán nghiêm trọng suốt nhiều tuần qua trong mùa khô hạn khác thường năm nay./.
TTXVN

Có thể bạn quan tâm