Myanmar công bố kết quả bầu cử cuối cùng: Đảng NLD giành 77% số ghế

Myanmar công bố kết quả bầu cử cuối cùng: Đảng NLD giành 77% số ghế
Chủ tịch NLD Aung San Suu Kyi (thứ ba, trái) và Chủ tịch Quốc hội Myanmar Shwe Mann (thứ tư, trái) trong cuộc gặp tại Quốc hội ở Naypyidaw ngày 19/11. AFP/TTXVN
Chủ tịch NLD Aung San Suu Kyi (thứ ba, trái) và Chủ tịch Quốc hội Myanmar Shwe Mann (thứ tư, trái) trong cuộc gặp tại Quốc hội ở Naypyidaw ngày 19/11. AFP/TTXVN

Trong khi đó, đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) cầm quyền giành được 118 ghế, chiếm 10% số ghế, bao gồm 30 ghế hạ viện, 12 ghế thượng viện và 76 ghế nghị viện bang và cấp vùng. Các ghế còn lại trong Quốc hội thuộc về các đảng thiểu số và 5 ứng cử viên độc lập. Theo Hiến pháp Myanmar, với việc chiếm đa số ghế trong Quốc hội lưỡng viện, NLD đủ điều kiện thành lập một Chính phủ độc lập, nắm quyền ở Hạ viện lẫn Thượng viện, cũng như chỉ định hai ứng viên Phó Tổng thống. Chính phủ đương nhiệm sẽ hết nhiệm kỳ vào cuối tháng 3/2016. Dự kiến bầu cử Tổng thống sẽ diễn ra vào tháng 2/2016. 

Có thể bạn quan tâm