Mỹ Xuyên về đích nông thôn mới

Thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp ở huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng). Ảnh: Trung Hiếu
Thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp ở huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng). Ảnh: Trung Hiếu

Tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức lễ công bố quyết định công nhận huyện Mỹ Xuyên đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM), là huyện đầu tiên của địa phương có 100% xã hoàn thành 19/19 tiêu chí. Thành quả đó thể hiện quyết tâm cao của đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể cũng như sự đồng thuận hưởng ứng của người dân ở một địa phương có đông đồng bào dân tộc sinh sống…

Mỹ Xuyên về đích nông thôn mới ảnh 1Thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp ở huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng). Ảnh: Trung Hiếu

Theo ông Đặng Văn Phương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Xuyên: Năm 2011, khi triển khai xây dựng NTM, Mỹ Xuyên là huyện nghèo, có đông đồng bào dân tộc sinh sống (33% dân số là đồng bào Khmer); kết cấu hạ tầng còn nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo cao, chiếm gần 28% dân số; thu nhập bình quân đầu người thấp. Phát huy tinh thần của vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chung tay góp sức của người dân, sau gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn huyện Mỹ Xuyên ngày càng khởi sắc với nhiều công trình hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục… được quan tâm đầu tư, nâng cấp, xây dựng mới.

Mỹ Xuyên về đích nông thôn mới ảnh 2Lãnh đạo Trung ương tham quan mô hình ruộng lúa bờ hoa ở huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng). Ảnh: Trung Hiếu
 
Mỹ Xuyên về đích nông thôn mới ảnh 3Mô hình nuôi tôm mang lại hiệu quả kinh tế cao ở xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng). Ảnh: Trung Hiếu
Mỹ Xuyên về đích nông thôn mới ảnh 4Nghề nuôi bò sữa góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho bà con Khmer ở huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng). Ảnh: Trung Hiếu

Thông qua chương trình xây dựng NTM, Mỹ Xuyên đã huy động được hơn 5.960 tỷ đồng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, trong đó vốn huy động sức dân lên đến 724 tỷ đồng, chiếm 12%. Hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện ngày càng phát triển, xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhờ vậy, giá trị sản xuất trên một héc-ta đất nông nghiệp, trồng trọt và nuôi trồng thủy sản từ mức 83 triệu đồng (năm 2011) đến nay đạt 169 triệu đồng. Qua đó, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 22 triệu đồng (năm 2011) lên 48 triệu đồng ở thời điểm hiện nay, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 27,6% còn 1,9%.

Mỹ Xuyên về đích nông thôn mới ảnh 5Từ Chương trình xây dựng nông thôn mới, đường làng, ngõ xóm, phum sóc ngày càng khang trang và to đẹp hơn. Ảnh: Trung Hiếu
Mỹ Xuyên về đích nông thôn mới ảnh 6Đường giao thông nông thôn được nhựa hóa đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân ở xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng). Ảnh: Trung Hiếu
Mỹ Xuyên về đích nông thôn mới ảnh 7Giờ học tô màu của các em học sinh ở Trường mẫu giáo Tham Đôn thuộc xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng). Ảnh: Sơn Giang
Mỹ Xuyên về đích nông thôn mới ảnh 8Khám bệnh cho con em đồng bào dân tộc Khmer tại Trạm y tế xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng). Ảnh: Sơn Giang

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã từng về xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) và đặc biệt ấn tượng với những mô hình sản xuất bền vững như “lúa thơm, tôm sạch”, “con tôm ôm cây lúa” ở nơi đây… Từ phong trào toàn dân tham gia xây dựng NTM, ý thức của người dân được nâng lên, không chỉ riêng xã Ngọc Tố mà còn được phát động, lan tỏa, thực hiện quyết liệt trên toàn huyện. Qua đó, góp phần tạo sinh kế, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc.

Trung Hiếu – Sơn Giang – Phúc Thanh

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm